Vụ đuối nước khiến hai trẻ em thiệt mạng ở xã Ia Đêr, huyện Ia Grai (Gia Lai) một lần nữa dấy lên hồi chuông cảnh báo về tình trạng trẻ tự do tắm sông, hồ.
Những hồ nước ở Gia Lai luôn luôn tiềm ẩn nguy hiểm về mùa mưa.
Chiều tối ngày 22/8, hai em Puih Yok và Ksor Bonh (đều sinh năm 2006) là người đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Ia Đêr, rủ nhau đến hồ nước trong xã tắm. Sau khi xuống tắm, hai em bất ngờ bị đuối nước. Khu vực hồ nước nằm ở nơi vắng vẻ, ít người qua lại nên khi xảy ra sự việc, không ai biết để đến cứu hai em.
Một lúc sau, một người dân trong xã đi làm rẫy ngang qua, phát hiện có tư trang trên bờ, liền gọi người tìm kiếm. Khi phát hiện được hai em Puih Yok và Ksor Bonh dưới hồ thì đã quá muộn. Người dân ngay lập tức đưa thi thể hai em lên bờ.
Phía gia đình và chính quyền địa phương sau đó đã mặt tại hiện trường, làm các thủ tục và đưa thi thể 2 em về nhà làm lễ mai táng.
Ở Gia Lai nói riêng và Tây Nguyên nói chung, những hồ nước dùng để tưới cây cà phê, nuôi trồng thủy sản nằm rải rác trong các khu vực trồng cây công nghiệp. Do đang trong mùa mưa, nên mức nước ở các hồ rất cao, trở thành mối họa tiềm ẩn đối với trẻ em. Nhiều năm qua, trên địa bàn cũng đã xảy ra nhiều vụ chết đuối, nạn nhân chủ yếu là trẻ em.
Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale