Rong kinh - thủ phạm cản trở chuyện có con
Do rong kinh ảnh hưởng lớn đến hormone của người phụ nữ và quá trình rụng trứng nên nhiều trường hợp bị rong kinh thường khó có con. Ảnh minh họa
Trả lời:
Bạn Hoàng Tuyên thân mến!
Rong kinh là một trong những hiện tượng thường gặp trong độ tuổi sinh sản ở phụ nữ. Rong kinh là tình trạng kinh nguyệt bạn nữ kéo dài trên 7 ngày và có lượng máu kinh ra nhiều hơn bình thường. Bị rong kinh kéo dài có thể do một số những yếu tố cơ bản như: Rối loạn nội tiết tố, dùng các dụng cụ tử cung (vòng tránh thai), do bị polyp ở buồng trứng hoặc co tu cung, có khối u ở buồng trứng...
Trong trường hợp của bạn bị rong kinh do rối loạn nội tiết thì có thể bác sĩ đã kê cho bạn thuốc nội tiết để điều hòa lại kinh nguyệt. Bạn cũng không cần phải lo lắng quá. Bạn chỉ cần ăn uống, nghỉ ngơi hoặc có thể uống một số loại thuốc cân bằng nội tiết thì hoàn toàn không có ảnh hưởng gì nhiều đến sức khỏe nói chung và sức khỏe sinh sản nói riêng. Bạn nữ vẫn có khả năng thụ thai và sinh con như bình thường.Nếu như việc rong kinh vẫn lặp lại thì bạn nên đi khám lại để bác sĩ kê thuốc khác và chắc chắn rằng trước khi được kê thuốc bạn nên làm các xét nghiệm về nội tiết tố để khẳng định lại các nguyên nhân gây rong kinh.
Còn riêng về việc sử dụng thuốc nội tiết thì bạn phải tuân theo chỉ dẫn của bác sĩ, cả về tên thuốc, hàm lượng, số lượng, cách dùng... như thế nào.
Ngoài ra, bạn cần đi khám và làm đủ các loại xét nghiệm thì bác sĩ điều trị mới đưa ra phác đồ điều trị phù hợp cho bạn được. Nếu là rong kinh do một số nguyên nhân bệnh lý khác thì có thể có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe sinh sản của bạn, nếu không được sớm chữa trị có thể dẫn tới hiện tượng khó thụ thai. Do rong kinh ảnh hưởng lớn đến hormone của người phụ nữ và quá trình rụng trứng của chị em nên nhiều trường hợp bị rong kinh thường khó có con hơn so với những chị em phụ nữ bình thường.
Do vậy, bạn nên đi khám và chữa trị cẩn thận theo chỉ định, hướng dẫn của bác sĩ để bệnh mau khỏi!
Chúc bạn sớm khỏi bệnh!