Real Madrid tính "bán tên" sân Santiago Bernabeu để kiếm nhà tài trợ
Theo đó, Real Madrid đang lên kế hoạch tìm kiếm nhà tài trợ cho CLB. Dự tính sau khi sân nhà CLB Hoàng gia được hoàn thiện các hạng mục thì tên nhà tài trợ sẽ được gắn kèm trước tên Bernabeu.
Sau khi mời thầu quốc tế về dự án nâng cấp sân vận động Santiago Bernabeu, Real Madrid tiến thêm bước nữa để hoàn thiện sân nhà của mình bằng cách "bán tên" cho bất kỳ đơn vị tài trợ nào muốn gắn kết họ. Dự án nâng cấp sân là một trong năm chiến lược phát triển của chủ tịch Perez trong những năm sắp tới.
| Santiago Bernabeu. Ảnh: MD |
Bất kỳ tổ chức nào muốn sở hữu một phần cái tên của sân vận động của đội bóng thủ đô Madrid đều phải bỏ ra ít nhất 50 triệu euro/ mùa. Số tiền không nhỏ này rất khó có thể chi ra đối với đơn vị nào ở khu vực châu Âu. Chính vì thế đích nhắm mời đầu tư của Real Madrid là những tổ chức dầu mỏ ở Ả-rập và các nước châu Á vốn đang có nên kinh tế phát triển mạnh mẽ.
Tờ ABC mới đây còn khẳng định BLĐ đội bóng Hoàng gia nhận được không ít sự quan tâm đến dự án này. Bên cạnh đó, tập đoàn "Fly Emirates" có thể sẽ trở thành nhà tài trợ áo đấu cho Real kể từ mùa bóng 2013/14 với mức 22 triệu euro/ mùa và kéo dài trong 5 năm.
Theo dự tính mọi khoản đầu tư vào "Nhà trắng" trên bất kỳ phương diện nào sẽ được bắt đầu từ 2015. Nếu như "Fly Emirates" có tham vọng sở hữu luôn tên gọi của sân nhà Real Madrid lẫn xuất hiện trên áo đấu của câu lạc bộ này như là của Arsenal thì mức chi sẽ đạt ngưỡng kỷ lục 75 triệu euro/ mùa.
Như vậy nếu điều không sớm thì muộn này xảy ra thì cái tên "Bernabeu" sẽ luôn đi sau tên nhà tài trợ cho sân vận động. Mặc dù quyết định này chắc chắn sẽ dẫn đến nhiều tranh cãi trong hội đồng thành viên câu lạc bộ thế nhưng đa phần đều đồng ý với mức tận thu từ tài trợ. Với sức mạnh cũng như tầm ảnh hưởng của mình, Florentino Perez không gặp nhiều khó khăn trong việc nhận được sự ủng hộ từ phía cấp dưới.
Trong bối cảnh Real Madrid đầu tư không tiếc tay trong những năm vừa qua khiến số tiền thua lỗ của đội bóng này từ 2003 đến nay lên tới 577,35 triệu euro. Mức này còn chưa kể khoản nợ họ đang vay các ngân hàng để đầu tư vào những dự án khác ngoài Tây Ban Nha. Phương án này được xem là một cách làm kinh tế của chủ tịch đương nhiệm Real Madrid.
NGUYEN KHANG - Theo TTT