Ngày 11-8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton khẳng định nước này đang tập trung “đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt tình trạng đổ máu” ở Syria cũng như chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad. Kết thúc cuộc gặp với người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu tại thủ đô Istanbul, bà Hillary khẳng định đây là mục tiêu chiến lược của chúng tôi.
|
Người Syria chạy tị nạn tại các khu vực biên giới. |
Tăng biện pháp trừng phạt và siết chặt
Phát biểu tại cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, bà Hillary khẳng định mục tiêu chiến lược của Mỹ là đẩy nhanh nỗ lực chấm dứt đổ máu tại Syria cũng như lật đổ chế độ của Tổng thống Assad. Ngoại trưởng H. Clinton và người đồng cấp A. Davutoglu của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai nước đã đạt được nhất trí về việc thành lập nhóm công tác đối phó với cuộc khủng hoảng tại Syria, trong đó đề cập tới cả tình huống xảy ra các cuộc tấn công bằng vũ khí hoá học. Nhóm công tác sẽ phối hợp hoạt động trên các mặt chính trị, quân sự và tình báo nhằm đưa ra những đánh giá kịp thời về diễn biến khủng hoảng dựa trên những thông tin thực tế.
Cũng tại cuộc họp báo này, bà Hillary thông báo Mỹ sẽ cung cấp khoản viện trợ nhân đạo bổ sung trị giá 5,5 triệu USD cho người Syria, nâng tổng số tiền viện trợ của Mỹ lên 82 triệu USD kể từ khi cuộc khủng hoảng ở quốc gia Trung Đông này nổ ra 17 tháng trước. Trước đó, Mỹ áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt mới nhằm vào công ty dầu lửa nhà nước Sytrol của Syria và nhóm vũ trang Hezbollah của Lebanon bị cáo buộc hỗ trợ cho các lực lượng của chính quyền Damascus trong các cuộc trấn áp lực lượng chống đối. Với quyết định áp đặt các biện pháp trừng phạt mới, Bộ Tài chính Mỹ sẽ phong toả tất cả các tài sản của công ty Sytrol và nhóm Hezbollah tại Mỹ, cấm các cá nhân người Mỹ và các công ty Mỹ giao dịch với hai tổ chức này.
Cùng ngày, Chính phủ Anh cũng thông báo sẽ cung cấp cho lực lượng đối lập Syria khối lượng thiết bị viễn thông và dược phẩm trị giá gần 8 triệu USD. Trước đó, Anh đã có kế hoạch chi 43 triệu USD cho cái gọi là “viện trợ nhân đạo” cho lực lượng đối lập Syria.
Chiến sự bùng phát tại biên giới với Jordan
Cùng ngày, giao tranh đã bùng phát giữa các lực lượng vũ trang Syria và nước láng giềng Jordan tại khu vực biên giới chung giữa hai nước. Đụng độ xảy ra tại khu vực Tel Shihab-Turra sau khi những người tị nạn từ Syria tìm cách vượt biên giới sang Jordan. Đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất giữa hai nước kể từ khi bùng phát làn sóng biểu tình nhằm lật đổ Tổng thống Syria Bashar al-Assad hồi đầu năm ngoái. Theo ước tính của Cao uỷ LHQ về người tị nạn (UNHCR), số người tị nạn Syria tại các nước lân cận đã lên tới 146.667 người, trong đó có tới 50.000 người tìm kiếm sự hỗ trợ tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Pháp đã triển khai một bệnh viện dã chiến ở Jordan, ngay sát biên giới với Syria, để giúp đỡ những người tị nạn. Theo Tổng thống Pháp Hollande, hành động này sẽ góp phần hỗ trợ phe đối lập ở Syria cũng như việc tìm kiếm giải pháp chuyển giao chính trị tại nước này. Trong bối cảnh nước ngoài đang ngày càng thể hiện rõ sự can thiệp ráo riết để chấm dứt chế độ của ông Assad, ngày 11-8, Thủ tướng mới được bổ nhiệm của Syria, ông Wael al-Halki, đã tuyên thệ nhậm chức trước Tổng thống Bashar al-Assad. Ông được Tổng thống Assad bổ nhiệm hôm 9-8 sau khi cựu Thủ tướng Riad Hijab bị cách chức vì tội đào nhiệm.
Theo kế hoạch, hôm nay (12-8), các ngoại trưởng Arập sẽ nhóm họp tại Jeddah để thảo luận về những diễn biến ở Syria, đồng thời chọn người thay thế ông Kofi Annan, cựu đặc phái viên chung của LHQ và Liên đoàn Arập về Syria sẽ từ chức vào ngày 31-8 tới.
Hạnh Chi (tổng hợp)