Radar Ukraine nghi không phát hiện được 'tên lửa xác sống' Nga
Bộ tư lệnh không quân Ukraine ngày 13/10 thông báo Nga tập kích nước này bằng 5 tên lửa đạn đạo Iskander-M và đạn phòng không S-400 hoán cải để tấn công mục tiêu mặt đất, 7 tên lửa hành trình, 108 máy bay không người lái (UAV) và 8 tên lửa lai UAV Banderol.
"Các đơn vị phòng không đã bắn hạ 88 UAV, trong đó 58 phi cơ dùng động cơ phản lực. 17 địa điểm trúng đòn tập kích, mảnh vỡ rơi xuống 7 khu vực khác. Ngoài ra, tên lửa đạn đạo của đối phương đánh trúng 7 vị trí, một số quả không tới được mục tiêu", cơ quan này cho biết.
Bộ tư lệnh không quân Ukraine không giải thích lý do số vị trí hứng tên lửa đạn đạo nhiều hơn lượng vũ khí được thống kê.
AMK Mapping, tài khoản X chuyên theo dõi dữ liệu tình báo nguồn mở về chiến sự Ukraine, nói rằng mạng lưới radar cảnh giới Ukraine có thể đã không phát hiện được đạn RM-48U của tổ hợp S-400 đang bay tới, trong khi vẫn theo dõi được loạt tên lửa Iskander-M khai hỏa sau đó.
"Ukraine có mạng lưới radar riêng với khả năng bao quát toàn bộ vùng trời, không phụ thuộc vào các hệ thống cảnh giới của phương Tây để phát hiện mục tiêu. Chưa rõ lý do Ukraine không phát hiện được RM-48U cho tới khi chúng lao xuống hoặc đã đánh trúng mục tiêu, điều từng xảy ra nhiều lần", tài khoản này cho hay.
Tài khoản này thêm rằng còi báo động không được kích hoạt trước khi tên lửa Nga lao xuống mục tiêu, nhận định nguyên nhân là do mạng lưới vệ tinh trinh sát Mỹ không phát hiện được bệ phóng và hoạt động khai hỏa để cảnh báo Ukraine.
Sự việc tương tự từng xảy ra ngày 2/10, khi tên lửa đạn đạo Iskander-M phóng từ Taganrog, tây nam nước Nga, và đánh trúng mục tiêu ở tỉnh Mykolaiv của Ukraine.
Tên lửa của tổ hợp S-400 rời bệ phóng trong ảnh công bố tháng 2/2019. Ảnh: Gazeta
Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã triển khai vũ khí chính xác cao phóng từ mặt đất và UAV nhằm vào các cơ sở công nghiệp quốc phòng, trung tâm hậu cần, hạ tầng đường sắt và cảng biển, cũng như tàu thuyền nghi chở vật tư quân sự cho Ukraine.
Tại Kiev, quân đội Nga tập kích một nhà máy chế tạo tên lửa tầm xa và UAV, cùng cơ sở chuyên sửa chữa, khôi phục đầu máy xe lửa và toa xe chở hàng cho quân đội Ukraine. Một trung tâm hậu cần và một nhà kho tại tỉnh Mykolaiv, cùng một tàu hàng đang tiến về cảng tại tỉnh này cũng bị tấn công.
RM-48U là mục tiêu bay để huấn luyện các kíp phòng không Nga. Chúng còn có biệt danh là "tên lửa xác sống", do được chế tạo trên cơ sở đạn 5V55 và 48N6DM hết niên hạn của tổ hợp S-300/400, trong đó đầu đạn được thay thế bằng thiết bị đo lường hoặc vật nặng đối trọng.
Để hoán cải thành vũ khí đánh đất, tên lửa RM-48U được lắp đầu đạn nổ mạnh văng mảnh với khối lượng khoảng 200 kg.
Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine nhận định Nga đang vận hành hai phiên bản RM-48U đánh đất. Biến thể đầu tiên dùng cơ chế dẫn đường bằng lệnh vô tuyến, tương tự tên lửa phòng không nguyên bản, trong khi mẫu thứ hai dùng hệ thống dẫn đường quán tính và định vị vệ tinh nhờ ăng-ten Kometa-R12 để tăng độ chính xác.
GUR hồi tháng 1 cho rằng Nga sở hữu khoảng 400 đạn RM-48U, song không rõ số lượng hiện tại.
Trang tin quân sự Nga Voenny Osvedomitel nói rằng RM-48U có thể được dùng làm mồi nhử để buộc các tổ hợp phòng không Patriot Ukraine tiêu tốn đạn đánh chặn đắt tiền, cũng như đóng vai trò tên lửa đạn đạo chiến thuật tương tự Iskander-M.
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/radar-ukraine-nghi-khong-phat-hien-duoc-ten-lua-xac-song-nga-5131739.html