Thật khó để bạn có thể yêu thương một ai đó mà bạn không thích, nhưng nếu đã lỡ trao trái tim cho người đàn ông đã li dị, đang lĩnh trọng trách nuôi con thì bạn cũng cần phải học cách để yêu thương cả đứa con của người ấy. Dễ dàng hay khó khăn đều khó đoán trước, chỉ biết rằng bạn phải học cách “rã đông” chính trái tim của bạn.
Ảnh: Getty imges
Đã có nhiều lời khuyên về cách làm sao để hóa giải mối quan hệ mẹ kế – con chồng, làm sao để chiếm tình cảm của đứa trẻ… Nhưng làm sao để yêu được đứa trẻ bạn không thích, không ưa lại là một câu hỏi khó. Vì vốn dĩ đứa trẻ này đã gợi nhớ đến quá khứ, đến “người cũ” của chồng, không chỉ vậy sẽ còn giành giật, chia sẻ bớt tình cảm của chồng dành cho bạn, rồi còn rất nhiều rắc rối khác phát sinh trong cuộc sống thường nhật…
Nhưng dù có thế nào, dù ghét, dù bực mình, dù buồn, thất vọng… thì bạn vẫn phải cố gắng tìm cách hóa giải cho trái tim mình. Đó cũng chính là chìa khóa để bạn có được trọn vẹn tình yêu của chồng.
Tìm những ưu điểm của trẻ
Một đứa trẻ khác với người trưởng thành ở chỗ sẽ tiếp tục phát triển, tiếp nhận và thay đổi cảm xúc nhiều lần nữa cho đến khi nhân cách hoàn chỉnh. Khi bạn đến với con của chồng, nếu bé càng nhỏ tuổi thì bạn càng dễ thấy đáng yêu nhưng với bé đã lớn, ý thức, nhân cách đã định hình phần nào thì thử thách sẽ càng khó. Tuy nhiên, dù có cứng rắn thế nào thì những suy nghĩ, tư duy của trẻ vẫn còn “mềm” đủ để có thể uốn nắn được.
Nếu bạn chỉ tập trung suy nghĩ về việc bạn không ưa đứa trẻ đó như thế nào, không ngừng”soi” từ A-Z, rồi kể lể những thói hư tật xấu của bé cho những người khác nghe thì lâu dần bạn chỉ có thể càng ghét hơn chứ không thể chuyển thành thái độ chấp nhận nó được. Thay vào đó, bạn có thể “chuyển bại thành thắng” khi cố gắng từng chút, từng chút một tìm những ưu điểm, những điểm đáng yêu của bé để vực dậy tinh thần cho mình. “Nhờ chồng giúp vụ này là hay nhất, vì hơn ai hết, ông ấy chính là người hiểu con nhất, ông ấy sẽ nói với bạn những điểm tốt của con và từ đó tự bạn tìm kiếm chúng ở con. Cách này cũng làm ông xã bạn yêu thương bạn hơn vì nhìn thấy tấm lòng tích cực từ bạn đấy”, thành viên nhocconkhotinh chia sẻ trong một topic.
Dù đáng ghét thế nào trẻ cũng có những lúc rất đáng yêu. Ảnh: Getty images
Đừng soi xét những điểm đáng ghét của trẻ
Cùng với quá trình tìm kiếm ưu điểm của đứa trẻ, bất luận thế nào bạn cũng phải cố phớt lờ đi những điểm đáng ghét. Nếu bé không có những đòi hỏi quá quắt, không ăn vạ để phản đối bạn, không có những hành động quá vô lễ với bạn, không tìm mọi cách chia rẽ bạn và chồng… thì chẳng có lý do nào để bạn ghét cả.
Với trẻ con trong hoàn cảnh này, hầu như mọi hành động đều nhằm lôi kéo sự chú ý của người bố về phía chúng. Vậy thì bạn hãy tạo điều kiện, thậm chí “đẩy” chàng về phía đứa trẻ, để bé cảm thấy không phải tranh giành gì với bạn cả, bạn không có gì đáng “nguy hiểm” như bé từng lo lắng. “Cứ thế một thời gian thôi, bảo đảm là nó sẽ hòa với bạn vô điều kiện. Nhưng các mẹ cũng nhớ là thời điểm này, mỗi ngày tăng dần sự quan tâm, chăm sóc trẻ lên. Bạn đầu nó còn cảnh giác nhưng sau sẽ dịu dần thôi. Dần dần tình cảm thật sự sẽ nhen nhóm”, là kinh nghiệm của mẹ titinana.
Mọi khuất mắt phải tâm sự và nhờ chồng làm cầu nối
Như chúng ta đã thấy, mối quan hệ mẹ kế – con chồng cực kỳ nhạy cảm. Nếu quá thờ ơ thì bị coi là ghẻ lạnh, quan tâm quá nhiều lại trở thành xu nịnh, không thật lòng; kiểu gì cũng có thể trở thành cớ cho người ngoài dèm pha, cho đứa trẻ nghi ngờ. Vì thế, nhiều mẹ khuyên rằng, cách tốt nhất để tránh những đụng chạm không cần thiết với con của chồng trong những trường hợp khó xử là thông qua chồng.
Nếu có những khuất mắt, bạn phải nhờ sự can thiệp của chồng, đừng đẩy mình vào thế khó xử. Ảnh: Getty images
“Em không bao giờ la mắng. Có điều gì không hài lòng, em nói với chồng, chồng em sẽ góp ý với nó. Em nghĩ các mẹ cũng nên thế, có gì cứ tâm sự với ông xã, mình không bị mang tiếng mà mọi việc vẫn đâu vào đấy.”
“Thực lòng mà nói, để yêu thương con ghẻ giống như con đẻ mình (khi mà mẹ nó còn sống và nó ở với mẹ) thì khó lắm, em chỉ cố gắng để khi về chơi với mình, nó không cảm thấy bị thiệt thòi, tủi thân. Em có thể quát, mắng, đánh con đẻ của em chứ chưa bao giờ đánh, mắng nó cả, và em cũng cho nó thấy, em không hề bênh đứa nào hơn đứa nào”, một thành viên đã đưa ra kinh nghiệm từ thực tế của mình.
Đừng tự cô lập mình trong những quyết định liên quan đến con riêng của chồng
Mặc dù đôi lúc có những đụng chạm, hiểu lầm hoặc vấn đề quá lớn mà bạn phải tránh đi để chồng xử lý, nhưng còn lại, trong cuộc sống hàng ngày, nhất định bạn phải luôn giữ mình ở đúng vai trò là một người mẹ. Nhiều ông chồng vì sợ vợ phật ý, vợ không bằng lòng, không vui khi phải chia sẻ tình cảm với con nên đã âm thầm chăm sóc, mua sắm cho con. Điều đó vô tình càng đẩy bạn và đứa trẻ ra xa nhau, làm cho sự bực bội, ghét bỏ đứa trẻ trong lòng bạn tăng lên mà thôi. Bạn hãy thể hiện mình luôn sẵn sàng, rộng lòng để chồng yên tâm cùng bạn đồng hành.
“Chuyện chồng tự quyết hết các vẫn đề liên quan đến con mà không hỏi ý kiến của bạn rất nguy hiểm, ở chỗ con riêng của chồng sẽ coi thường bạn, bởi lẽ nó nhận thấy bạn chả có ý nghĩa gì đối với nó, nếu như nó muốn gì chỉ cần hỏi bố nó là xong.
Hãy lựa lúc nào chồng vui vẻ thì nói tâm tình với chàng là: em không hẹp hòi gì nhưng trẻ con như cái cây non, em hứa sẽ đồng ý với các quyết định của anh về con nhưng anh phải cho con biết là em cùng anh lo cho nó, như vậy sau này con nó tôn trọng em và tình cảm em và nó sẽ dần gắn bó hơn, chả lẽ anh không muốn như vậy sao?… Đại khái là bạn phải làm sao cho xã hiểu là mình không hẹp hòi nhưng nếu xã xử sự như vậy thì con riêng sẽ tôn trọng mẹ kế và như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả mọi người”, ID lotus2004 chia sẻ thêm.
|
Phải kiên nhẫn và chịu đựng “Không dễ để có thể trở thành một người mẹ kế tốt. Có thể khi còn yêu thương lãng mạn, bạn thấy mọi việc đơn giản, thấy rằng mình rộng lượng, cao cả và hy sinh được tất cả. Nhưng thực tế không phải bao giờ cũng như vậy, và không phải thiện ý từ một phía bao giờ cũng có thể trở thành điều kiện duy nhất cho một gia đình ghép. Bạn sẽ gặp nhiều khó khăn khi đứa con của anh đã lớn, đã hiểu biết và có thể có cách nghĩ, cách nhìn của mình. Hãy lường trước mọi khó khăn. Hãy tiếp cận và cố gắng trở thành bạn của bé. Trẻ con có thể nhận biết được lòng chân thành, tình cảm thật sự nếu như điều đó có trong bạn. Tuy nhiên, để có được điều đó, ngoài tình yêu thương thực sự, bạn cũng còn phải hết sức kiên nhẫn, hết sức chịu đựng và kiểm soát hành động, cảm xúc của mình mỗi ngày. Chị Linh Ly, chuyên gia Tư vấn mục Hôn nhân gia đình của Webtretho, chia sẻ. |