Ngày 9/3, Quốc hội Libya đã quyết định ngừng các cuộc họp sau khi người biểu tình vây quanh tòa nhà quốc hội và tấn công một số nghị sĩ.

Chủ tịch Quốc hội Libya, ông Mohammed al-Megeryef. Ảnh: Internet

Chủ tịch Quốc hội Libya Mohammed al-Megaryef cho biết cơ quan lập pháp này sẽ không hoạt động nếu bị đe dọa tấn công hay chịu sức ép khủng bố. Quốc hội hy vọng người dân Libya sẽ bày tỏ nguyện vọng bằng các cách thức hợp pháp chứ không phải là bạo lực và sử dụng vũ lực.
Trước đó, hôm 5/3, hàng trăm người dân Libya đã tụ tập bên ngoài trụ sở quốc hội để thúc ép các nghị sĩ thông qua một dự luật cách ly chính trị, theo đó cấm trao quyền lực cho các quan chức từng phục vụ dưới thời cố lãnh đạo Muammar Gaddafi. Xe của ông al-Megaryef, hiện là nhà lãnh đạo lâm thời của Libya, đã bị phóng hỏa tại thủ đô Tripoli khi ông vừa rời phiên họp Quốc hội bị gián đoạn vì người biểu tình. Tuy nhiên, ông Megaryef không bị thương. Hiện chưa rõ đây là một vụ "ám sát có chủ đích hay chỉ là một sự cố" trong cuộc biểu tình.
Dự luật đề xuất cuối năm ngoái gây nhiều tranh cãi vì có thể khiến hơn 30 thành viên đảng Đại hội Dân tộc (GNC) phải rời nhiệm sở, trong đó có ông Megaryef và cả Thủ tướng Ali Zeidan. Mãi đến sáng 5/3, tòa nhà Quốc hội mới mở cửa hoạt động trở lại sau một tháng bị những người đòi bồi thường cho các nạn nhân bị thương trong làn sóng biểu tình lật đổ chính quyền của ông Gaddafi năm 2011 bao vây.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Relax For Life Japanese Massage Chairs Vùng: Peakhurst. Phone: 02 8307 0878
Xem thêm