Qatar tìm cách tăng cường quan hệ với Iran

16:02' 02-09-2019
Kể từ sau khi bị Saudi Arabi, UAE, Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao, Qatar đã tích cực chuyển hướng tìm cách tăng cường quan hệ với Iran.


(Nguồn: evisa.mfa.ir)

Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Qatar ngày 1/9 cho biết những công dân nước này có nguyện vọng thăm Iran có thể được cấp thị thực ngay khi nhập cảnh vào nước này.

Hiện, giới chức Iran chưa đưa ra thông báo xác nhận, song thông tin trên đã nhận được sự hoan nghênh lớn từ cộng đồng Hồi giáo dòng Shi'ite tại Qatar, những người thường tới Iran để thăm các địa điểm linh thiêng và thực hiện các nghi lễ tôn giáo ở quốc gia này.

Bên cạnh đó, họ cũng coi Iran như một điểm chuyển tiếp khi tới Iraq.

Kể từ khi Saudi Arabia và các đồng minh gồm Các tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE), Bahrain và Ai Cập cắt đứt quan hệ ngoại giao với Qatar, với cáo buộc Doha ủng hộ các nhóm khủng bố trong khu vực và can thiệp vào công việc nội bộ của các nước này, Qatar đã chuyển hướng tìm cách tăng cường quan hệ với Iran.

Tháng trước, giới chức Qatar cho biết hai nước sẽ triển khai một dịch vụ hàng hải nhằm mở rộng vận tải hàng hóa và du lịch.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Hikaru Sushi M-City Vùng: Springvale. Phone: 8512 0843
Xem thêm

Article sourced from VIETNAMPLUS.

Original source can be found here: http://www.vietnamplus.vn/bo-ngoai-giao-iran-se-cap-thi-thuc-cho-cong-dan-qatar-nhap-canh/593106.vnp