Pài phát biểu tại một căn cứ không quân ở miền nam nước Nga, ông Putin, người cũng là tổng chỉ huy tối cao Các lực lượng vũ trang, đã bày tỏ lập trường phản đối của ông đối với các kế hoạch lá chắn tên lửa, cho rằng chúng có thể làm suy yếu sự răn đe hạt nhân của Nga.

“Sẽ tốt hơn nếu các đối tác của chúng ta không làm điều này, vì các hành động vốn có thể dẫn tới sự suy yếu khả năng hạt nhân chiến lực lược của Nga chắc chắn sẽ vấp phải biện pháp đáp trả thích hợp”, ông Putin tuyên bố.

“Bất kể các bạn gọi nó là gì, vấn đề này có các yếu tố của một cuộc chạy đua vũ trang”, nhà lãnh đạo Nga nói thêm.

Vấn đề lá chắn tên lửa là một trong những trở ngại chính trong mối quan hệ Nga-Mỹ.

Mátxcơva cho hay các lá chắn mà Mỹ và NATO dự định triển khai ở châu Âu sẽ có khả năng phá huỷ các đầu đạn đang bay của Nga vào khoảng năm 2018, làm mất cán cân quyền lực thời hậu Chiến tranh Lạnh.

Nhưng Washington khẳng định hệ thống - dự kiến được triển khai trong 4 giai đoạn vào khoảng năm 2020 - nhằm ngăn chặn mối đe doạ tiềm năng từ Iran và không gây nguy hiểm cho Nga.

Những bình luận của ông Putin được đưa ra ngay trước thêm cuộc gặp đầu tiên trên cương vị tổng thống với nhà lãnh đạo Mỹ Barack Obama tại hội nghị thượng đỉnh G20 ở Mexico vào đầu tuần tới.

Ông Putin hôm qua cũng yêu cầu quân đội đẩy mạnh việc phát triển một máy bay ném bom chiến lược mới. Máy bay này có thể thay thế các máy bay Tu-160 và Tu-95 thời Chiến tranh Lạnh.

“Tôi biết điều đó phức tạp và tốn kém như thế nào nhưng chúng ta cần bắt đầu phát triển nó. Nếu không bắt đầu, chúng ta sẽ không còn thời gian”, ông chủ điện Kremlin nói.

Tổng thống Putin còn cho biết Nga sẽ đầu tư 123 tỷ USD để nâng cấp không quân trong 8 năm tới, một phần của kế hoạch trị giá 624 tỷ USD nhằm hiện đại hoá quân đội.

70% các máy bay hiện thời trong không quân sẽ được thay thế vào năm 2020, ông Putin nói thêm.

Kim Anh - Theo DT

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.