"Chúng ta đừng quên những cuộc khủng hoảng di cư này đến từ đâu. Belarus không phải gốc rễ của vấn đề này, chính các nước phương Tây và châu Âu tạo ra nguyên nhân cuộc khủng hoảng", Tổng thống Nga Vladimir Putin nói trên truyền hình ngày 13/11, đề cập đến căng thẳng ở biên giới Belarus và Ba Lan liên quan đến làn sóng người di cư.

Putin đưa ra nhận định trong bối cảnh Liên minh châu Âu (EU) chuẩn bị áp lệnh trừng phạt mới với Belarus, sau khi cáo buộc nước này cố tình tiếp nhận hàng nghìn người di cư, chủ yếu từ Trung Đông, rồi hối thúc họ vượt biên trái phép vào Ba Lan để tìm đường vào châu Âu.

Tổng thống Putin nhắc đến các cuộc xung đột ở Iraq và Afghanistan, nhấn mạnh rằng người Kurd và Afghanistan ở Iraq nằm trong số di dân tại biên giới Belarus - Ba Lan. "Belarus không liên quan. Không phải tự nhiên mà họ tìm đến Belarus, vì nước này miễn thị thực nhập cảnh cho những quốc gia đó", Putin nói.

Cảnh sát và binh sĩ Ba Lan dàn quân giám sát người di cư ở biên giới với Belarus đoạn gần làng Kuznica ngày 12/11. Ảnh: Reuters.

Putin cáo buộc các lực lượng Ba Lan tại biên giới với Belarus đánh đập người di cư, nổ nhiều phát súng chỉ thiên, bật đèn và còi báo động vào ban đêm. "Điều này không thể hiện những ý tưởng nhân văn vốn được cho là nền tảng tất cả chính sách của các nước láng giềng phương Tây của chúng tôi", Putin nói.

Tổng thống Nga hy vọng người đồng cấp Belarus Alexander Lukashenko và Thủ tướng Đức Angela Merkel sẽ thảo luận về cuộc khủng hoảng, nói rằng người di cư chủ yếu muốn tới Đức và Nga không liên quan gì đến vấn đề này.

Ba Lan tuần này triển khai 15.000 lính đến biên giới giáp Belarus nhằm ngăn chặn dòng người di cư. Nga sau đó triển khai oanh tạc cơ chiến lược tuần tra không phận Belarus và tổ chức cuộc diễn tập chung của lính dù hai nước gần biên giới Ba Lan.

Khi cuộc khủng hoảng người nhập cư diễn ra, phương Tây thêm lo ngại khi Nga điều quân tới gần biên giới Ukraine. Trong khi đó, Nga chỉ trích NATO tăng cường hoạt động trong khu vực.

Putin nói các cuộc diễn tập đột xuất của NATO ở Biển Đen đặt ra thách thức nghiêm trọng với Nga, khi một lực lượng hải quân hùng hậu và máy bay chiến lược mang vũ khí tham gia diễn tập.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết đã phát hiện và theo dõi 4 trinh sát cơ của NATO tại khu vực Biển Đen trong 24 giờ qua, bao gồm một trinh sát cơ tầm cao U-2S của Mỹ bay trong không phận Ukraine.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/putin-to-phuong-tay-gay-khung-hoang-bien-gioi-belarus-ba-lan-4385446.html