Trận cầu lớn diễn ra ngay vòng hai giải Ngoại hạng Anh mùa này giữa đương kim vô địch MU và ứng cử viên sáng giá lăm le soán ngôi Chelsea.
Van Persie là nhân vật chính ở trận tiếp Chelsea chứ không phải Rooney. Ảnh: AFP
Hai đại đối thủ đều có những thế mạnh riêng tạo nên thương hiệu cho mình. Nếu MU có dàn tiền đạo hùng hậu thì Chelsea sở hữu tuyến tiền vệ năng động đầy sáng tạo.
MU đang có hai trung phong tầm cỡ là Van Persie và Rooney cộng thêm Welbeck đang sung sức. Nhưng trận này nhiều khả năng Rooney sẽ ngồi ngoài do tâm lý có vấn đề khi anh vẫn mong được rời MU để chuyển qua… Chelsea. Đấy là điều đáng tiếc nhất cho Rooney và MU vì xưa nay anh luôn là tay sát thủ đối với Chelsea, từng ghi bốn bàn vào lưới đối thủ trong năm lần đụng độ gần đây.
Thay vào đó, HLV Moyes đang tìm cách đưa Welbeck lên bằng cách ghép đá cặp với Van Persie. Ông Moyes cũng rất giỏi khích tướng khi nói Welbeck có thể ghi tới 20 bàn mùa này, sau màn ra mắt khá ấn tượng ghi hai bàn (cùng Van Persie hai bàn) trận ra quân hạ Swansea 4-1.
Ngược lại, tuyến tiền vệ MU khá mỏng manh với Giggs, Carrick đã lớn tuổi trong khi Cleverley, Valencia và Kagawa vẫn chưa lấy lại phong độ sau thời gian chấn thương. Tuyến giữa của chủ sân Old Trafford như thế sẽ khó đối đầu nổi với bộ tứ trẻ khỏe của Chelsea gồm Hazard, Oscar, Ramires, Mata. Đấy là chưa kể thêm hai con bài chiến lược là tân binh Schurrle và lão tướng Lampard sẵn sàng tung vào hỗ trợ.
Hàng thủ phía sau của MU cũng lão hóa với Ferdinand, Evra, Vidic so với phía bên kia Ivanovic, Cole, Cahill cơ động năng nổ hơn. Còn một điều bí mật của Chelsea mà phải vào trận mới biết là Mourinho bật mí đã giúp cựu vua phá lưới Torres lấy lại cảm giác ghi bàn.
Đây là trận ra mắt sân Old Trafford của tân HLV David Moyes nên chắc chắn ông cần phải làm tất cả để bảo đảm từ hòa tới thắng. Nhưng điều đó không hề dễ dàng vì mùa trước cả hai đối đầu nhau tới năm lần với kết quả Chelsea chiếm ưu thế hơn với ba thắng (trận này mùa trước 1-0 sân khách, vòng bốn Cúp Liên đoàn 5-4 và 1-0 tứ kết Cúp FA đá lại), một hòa (2-2 Cúp FA), chỉ một thua (2-3 sân nhà lượt đi giải Ngoại hạng năm rồi).
Thêm nữa Mourinho vốn có nhiều bài bản, mánh lới rất khó chơi. Bậc đàn anh này lần thứ hai trở lại nắm Chelsea nên đã quá biết cầu thủ của mình cũng như đối phương trong khi Moyes chỉ đáng xem là “đàn em” mới được đôn lên cầm MU hai tháng nay. Ưu thế trong khu vực kỹ thuật có thể tạo nên sự khác biệt.
Không may cho ông Moyes phải đối đầu với Mourinho quá sớm và hy vọng lợi thế sân nhà sẽ giúp ông có một trận hòa danh dự.
Rooney không có cửa đến Chelsea
Mặc cho ông Mourinho khiêu khích MU sợ không dám bán Rooney cho mình, lãnh đội MU vẫn cương quyết không ngó ngàng gì đến lời ngỏ của Chelsea, dù cái giá có là trăm triệu bảng. MU vẫn cho phép Rooney chia tay Old Trafford vào mùa hè này (đóng cửa ngày 2-9) với điều kiện phải đá cho một đội bóng ngoài nước Anh. Thực tế khả năng này chẳng khác nào ép Rooney bởi chẳng có đội nào ngoài Chelsea muốn mua chân sút này.
Trong khi đó, ông Moyes liên tiếp thất bại trong các thương vụ chuyển nhượng để tăng cường tuyến giữa, ngoài Ozil, Thiago còn là Fabregas, Modridc. Bản hợp đồng duy nhất của MU lúc này chỉ là hậu vệ 20 tuổi người Uruguay với giá bèo 2,4 triệu bảng.