Không thể phủ nhận dấu ấn của Guus Hiddink sau 10 ngày chính thức nắm quyền tại Chelsea. Từ vị trí thứ 4, The Blues đã trở thành đội đứng sát MU trên bảng xếp hạng. Nghĩa là ít nhất về mặt thành tích và điểm số, ông thầy người Hà Lan đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình.
Nhưng bóng đá không chỉ là những điểm số và không ít người vẫn đang đặt dấu hỏi về sự trở lại thật sự của đội bóng áo xanh. Ở trận gặp Aston Villa, nếu không có sự vô duyên của các tiền đạo đội chủ nhà, ông Hiddink đã không thể có chiến thắng đầu tay. Trận thắng nghẹt thở trước Wigan hôm thứ bẩy tuần trước một lần nữa khẳng định tính mong manh trong thế trận của Chelsea. Nhắc lại không phải để phủ nhận dấu ấn của huấn luyện viên người Hà Lan mà muốn nói rằng, Chelsea cần cải thiện nhiều hơn nữa để thật sự hồi sinh. Về mặt chiến thuật, dù cho ra sân cả Anelka lẫn Drogba, Chelsea lại thể hiện lối đá chặt chẽ và chắc ăn hơn khi chỉ có một trung phong duy nhất. Cũng có thể lí giải điều đó vì ông Hiddink muốn điểm số trước khi nghĩ đến cái đẹp. Ở những trận đấu vừa qua, người ta thật sự chưa thấy bộ đôi tiền đạo của Chelsea có tiếng nói chung dù cả hai đều đã có bàn thắng. Lampard chính là cầu thủ nổi bật nhất với những pha dâng cao của mình. Rất nhiều người đặt câu hỏi về bộ mặt thật sự của Chelsea nếu không có người không phổi trong đội hình.
Đội chủ sân Fratton Park đã có những dấu hiệu khởi sắc sau khi Tony Adams ra đi. Dù vẫn đang trong vị trí hết sức nguy hiểm nhưng Portsmouth không còn là ngân hàng cung cấp điểm nữa. Portsmouth không phải thi đấu ở vòng 27 do trận chung kết Carling Cup giữa MU và Tottenham nên họ có đủ thể lực để chống chọi với các vị khách đến từ London. Khó cho đội chủ nhà giành trọn ba điểm nhưng cũng không dễ thắng họ trên sân nhà. Xét về lực lượng, Portsmouth vẫn còn sở hữu hàng loạt những cái tên đáng nể trong đội hình của mình. Cái thiếu của đội bóng này có lẽ là vấn đề tâm lí khi họ đã trải quá một thời kì u ám với những trận thua triền miên.
Chơi trên sân nhà và trong tình thế rất khát điểm, Portsmouth hẳn rất muốn có 3 điểm để tránh xa đáy bảng xếp hạng. Nhưng Chelsea cũng không có lí do gì để có thể lỏng chân trong trận đấu này. Sẽ không có nhiều thử nghiệm dù mật độ thi đấu của các đội đang khá dày đặc, nhất là về phía Chelsea. Vẫn sẽ là đội hình hai tiền đạo, vẫn sẽ là lối đá chặt chẽ và đặt ưu tiên an toàn lên trên hết. Nhưng không chắc là may mắn sẽ vẫn đến với đội quân của huấn luyện viên Hiddink.
Nếu điều đó không xảy ra, một trận hòa sẽ là kết quả hợp lí.