Em bé đầu tiên trên thế giới ra đời từ trứng “rã đông” là vào năm 2004 ở Ý, còn em bé thứ hai chào đời tại Bắc Kinh - Trung Quốc năm 2006.

Mở rộng đối tượng

Trước kia, kỹ thuật trữ lạnh trứng chỉ được áp dụng đối với những phụ nữ bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư, bạch cầu vì lo ngại trị liệu bằng hóa chất sẽ phá hủy trứng của họ. Tuy nhiên, ngày nay nhiều phụ nữ độc thân cũng cất giữ trứng của mình để tránh nguy cơ vô sinh hay có đứa con không khỏe mạnh nếu kết hôn quá muộn.

Kỹ thuật trữ lạnh trứng được kỳ vọng nâng tỉ suất sinh sản

Một số nghiên cứu vào năm 2010 tại Bỉ và Anh cho thấy phụ nữ chọn cách trữ lạnh trứng để tránh bị áp lực trước việc chọn bạn đời, cũng như có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Nghiên cứu này thực hiện với khoảng 200 sinh viên, cho thấy 8/10 cô gái đang theo học y khoa muốn trữ lạnh trứng để trì hoãn việc lập gia đình. Còn với nhóm sinh viên thể thao và giáo dục, một nửa cho biết họ sẽ cân nhắc việc này.

Bác sĩ Dương Thanh thuộc Bệnh viện Nhân dân Vũ Hán - Trung Quốc cho biết: “Không giống như công nghệ làm đông tinh trùng và phôi thai quen thuộc tại các bệnh viện, trữ lạnh trứng là một công nghệ vẫn còn trong quá trình thử nghiệm.

So với tinh trùng và phôi thai thì trứng mong manh hơn nhiều. Chúng có thể bị chết trong quá trình đông lạnh hoặc rã đông”. Chi phí cho một lần tiến hành trữ lạnh trứng khoảng 3.000 bảng Anh và nhiều phụ nữ phải thực hiện đến 3 lượt mới có được một lượng trứng tốt nhất để bảo quản.

Trung tâm Khả năng Sinh sản CHA tại Bệnh viện Đa khoa Gangnam CHA ở Hàn Quốc đang lưu giữ trứng đông lạnh của 170 phụ nữ, trong đó có 36 người chưa kết hôn. Các bệnh viện khác tại Hàn Quốc như Trung tâm Y tế Seoul và Trung tâm Khả năng Sinh sản Rachel Seoul đã nhận được nhiều cuộc gọi tham vấn từ những phụ nữ độc thân.

Người phát ngôn của Trung tâm Y tế Seoul nói: “Nhiều phụ nữ độc thân đã tìm tới trung tâm chúng tôi, họ hầu hết đều là những người khá giả”. Báo Chosun Ilbo (Hàn Quốc) dẫn lời Yoon Tae-ki thuộc Trung tâm Khả năng Sinh sản CHA cho biết: “Số lượng phụ nữ không kết hôn, những người muốn lưu giữ trứng của mình với hy vọng sẽ có một đứa trẻ khỏe mạnh trong tương lai không chỉ tăng cao ở Mỹ mà cả ở Hàn Quốc. Nhờ sự phát triển của khoa học nên thời gian cất giữ có thể lâu hơn và hiện giờ có thể để được hơn 10 năm”.

Theo Bộ Y tế và Phúc lợi Hàn Quốc, “sẽ không có vấn đề gì cả miễn là trứng không bị chuyển hoặc bán cho bên thứ ba hoặc thời gian lưu trữ không quá hạn”.

Tiến Huy (Theo NLĐ)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Aus Solar Energy Group Vùng: Noble Park North. Phone: 0415 933 135
Xem thêm