Photo: bravehearts.org.au

Một số người biểu tình đã đưa trẻ đến tham gia cuộc tuần hành, trong đó có một người thuộc tổ chức ¬Reclaim Australia đã đẩy xe đẩy của trẻ qua đám đông và một bà mẹ cõng đứa con trai hai tuổi trên lưng. Đại diện Ủy ban Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên bang Victoria ông Bernie Geary nói rằng, ông cảm thấy rất sốc khi hay tin một số phụ huynh cho trẻ tham gia các cuộc tuần hành.

“Đó không phải là nơi thích hợp cho trẻ tham gia. Khi đặt câu hỏi về việc có nên cho trẻ xem môn võ tự do đấu trong lồng kim loại (Cage Fighting), một số phụ huynh đã trả lời rằng đó là con của họ nên họ có thể đưa ra quyết định. Thế nhưng, họ cần phải nhớ rằng họ không sở hữu con của họ mà chỉ là có trách nhiệm với chúng, đó là điều rất khác biệt.

Ngoài ra, tôi cho rằng việc đẩy xe đẩy của trẻ đến nơi có thể xảy ra bạo lực là việc làm không có trách nhiệm của phụ huynh”. Ông Geary cũng hy vọng phụ huynh sẽ suy nghĩ cẩn thận trước khi cho trẻ tham gia những cuộc tuần hành có thể xảy ra xung đột. “Việc làm này không chỉ khiến trẻ có nguy cơ bị thương vào ngày hôm đó, mà còn ảnh hưởng xấu đến tinh thần của trẻ sau này”, ông Geary nhấn mạnh.

Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm