Tỷ lệ này được đánh giá là giảm mạnh so với cách đây hai năm. Số liệu được cung cấp từ đợt khảo sát mang tên ‘What Parents Want’, do Tổ chức liên minh Trông giữ trẻ Australia thực hiện, cho thấy có khoảng 70% số các cặp cha mẹ phải gửi con cả ngày đang tìm cách đổi sang gửi con trong phạm vi gia đình mình thay vì đưa con đến các trung tâm dịch vụ.

Cụ thể, trong số 800 cặp vợ chồng được khảo sát, có khoảng 70% cho biết họ hoãn kế hoạch có thêm con vì chi phí trông giữ trẻ quá cao. Trong khi đó, chỉ có khoảng 35% số những người được khảo sát hồi năm 2010 có cùng ý kiến này.

Ngoài ra, có khoảng 72% số các cặp vợ chồng trong đợt khảo sát năm nay đang tìm cách thu xếp gửi con trong gia đình thay vì phải gửi ngoài trung tâm dịch vụ, trong khi đó con số này hồi năm 2010 chỉ là 38%.

Trước thực trạng này, chủ tịch Liên minh Trông giữ trẻ Australia cho biết ngay cả những người làm ông, bà của trẻ cũng sẽ phải chịu sức ép nếu chính phủ không tăng mức vốn trợ cấp cho các gia đình khó khăn, hoặc tăng trợ cấp dịch vụ trông giữ trẻ đối với những gia đình có hoàn cảnh thiếu thốn.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?