Các tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đã lên tiếng phản đối tuyên bố của bộ trưởng y tế Nicola Roxon về việc tăng phí bảo hiểm với mức tăng trung bình là 5.6%. Các tổ chức này cho biết động thái này của bộ y tế có thể sẽ khiến các bệnh nhân từ bỏ hệ thống bảo hiểm y tế tư nhân.
Theo quy định mới này, các gia đình sẽ phải chi thêm khoảng $150 mỗi năm cho chi phí y tế kể từ tháng Tư tới đây, nhưng những người đóng góp cho các quỹ quy mô nhỏ hơn có thể sẽ phải trả thêm khoảng 14.4%. Chủ tịch Hội những người cao tuổi Michael O'Neill cho biết biến động này sẽ khiến những người hưởng lương hưu và những người nghỉ hưu không có lương rơi vào hoàn cảnh khó khăn, bởi họ vốn đã phải đối mặt với những khó khăn về giá năng lượng và giá hàng hóa gia tăng.
Một đợt khảo sát toàn quốc do công ty bảo hiểm y tế tư nhân iSelect cho thấy có khoảng 1/4 số người dân Australia có tham gia bảo hiểm y tế tư nhân đang xem xét lại nhu cầu đối với sản phẩm này trước khi có tuyên bố chính thức được đưa ra. Đợt khảo sát được thực hiện trên 1000 người dân Australia ở độ tuổi từ 18 -60, 2/3 trong số họ cho biết bảo hiểm y tế tư nhân ảnh hưởng đáng kể đến tài chính của gia đình họ. Chủ tịch Hội y tế người tiêu dùng, bà Carol Bennett, cho biết rất nhiều người chọn cách không tham gia đóng bảo hiểm y tế. Bà cho biết mặc dù đợt tăng này vẫn thấp hơn tỷ lệ tăng 5.8% của năm ngoái, nhưng cho dù thế nào thì bất kỳ một động thái tăng giá nào đều tạo thêm áp lực cho người tiêu dùng.