Phe đối lập liên bang kêu gọi điều tra sau vụ học sinh tự kỷ bị nhốt trong lồng ở ACT
Ông Bill Shorten. Photo: abc.net.au
Phe đối lập liên bang đang kêu gọi một cuộc điều tra cả nước về tình hình giáo dục trẻ khuyết tật sau khi phát hiện một trường học ở thủ đô Canberra nhốt một học sinh mười tuổi, mắc chứng tự kỷ trong một cái lồng.
Người đứng đầu phe đối lập ông Bill Shorten mô tả vụ ngược đãi học sinh này là “thực sự gây sốc và rất đáng lo ngại”. Ông Shorten ủng hộ lời kêu gọi thực hiện một cuộc điều tra của cựu Uỷ viên chống phân biệt đối xử người khuyết tật ông Graeme Innes. “Chúng ta không thể chắc chắn rằng đây là trường hợp xảy ra duy nhất, và chúng ta cần thực hiện một cuộc điều tra để lắng nghe ý kiến của phụ huynh có con bị khuyết tật cũng như ý kiến của các giáo viên và các trường học”, ông Shorten nói.
Tuy nhiên, người phát ngôn của Bộ trưởng Giáo dục Christopher Pyne nói rằng, hoạt động của các trường học là vấn đề thuộc quyền quản lý của chính quyền các bang và vùng lãnh thổ. “Chính phủ liên bang không tuyển dụng bất cứ giáo viên nào và cũng không có vai trò quản lý học sinh”. Người phát ngôn cũng cho hay chính phủ Úc đã dành 5.2 tỷ đô la trợ cấp cho học sinh khuyết tật trong khoảng thời gian 2014-2017, trong đó có hơn 1.2 tỷ đô la trong năm 2015. “Chính quyền các bang và vùng lãnh thổ có thể sử dụng tiền trợ cấp này để bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên và cải thiện các dịch vụ hỗ trợ học sinh khuyết tật”.
Kim Phụng - Viet Times