Các nhà khoa học Australia mới đây đã công bố thành công trong việc phát triển công nghệ chụp não cho người cấy ghép ốc tai. Đây là công nghệ chụp não đầu tiên trên thế giới áp dụng thành công với các đối tượng này trong suốt 30 năm qua.
Chụp não cho người cấy ghép ốc tai.
Theo Tổ chức Y tế thế giới thì hiện trên toàn thế giới có hơn 360 triệu người bị suy giảm thích lực, thậm chí mất hoàn toàn khả năng nghe. Để phần nào khắc phục cần phải đeo máy trợ thính và điện tử. Để khắc phục điều này, cách đây 3 thập kỷ các chuyên gia đã dùng phương pháp cấy ghép ốc, điều này sẽ giúp cải thiện đáng kể khả năng nghe, thậm chí nghe và trò chuyện qua điện thoại song các nhà khoa học không thể xem được chúng hoạt động như thế nào ở trong não.
Theo giới chuyên môn, có hai nguyên nhân khiến các công nghệ chụp não truyền thống không hiệu quả với người cấy ghép ốc tai. Thứ nhất, cấy ghép ốc tai được thực hiện bằng các vật liệu chống chụp cắt lớp. Thứ hai, cấy ghép ốc tai tự phát ra các tín hiệu riêng chèn lên hoặc chống lại việc đo các tín hiệu não.
Tuy nhiên giờ đây, các nhà khoa học đã sử dụng các thiết bị ngăn cản lượng tử siêu dẫn (SQUID) và kết quả rất khả quan.
Các tín hiệu não họ đo được rất nhỏ, giống như các bước chân của kiến trên sân bóng.
Giới nghiên cứu hy vọng phát hiện này sẽ mở ra những hy vọng mới cho bệnh nhân khiếm thính