Chú robot đặc biệt này được trưng bày tại hội nghị BioRob 2008 ở Arizona cách đây 2 tuần. Nhờ việc áp dụng một loạt những kĩ thuật mới, phiên bản gần đây nhất được xem là hoàn hảo hơn rất nhiều so với mô hình được xây dựng vào năm 2003. Miệng và phổi của con robot này được thiết kế rất tỉ mỉ để có thể bắt chước cách điều chỉnh âm lượng giống như những nghệ sỹ thổi sáo chuyên nghiệp. Các nhà khoa học đã tạo một môi giả cho con robot với khả năng đàn hồi giống như môi của con người.

Lưỡi của con robot cũng được thiết kế để có thể tăng chất lượng kĩ thuật lên gấp đôi đồng thời đẩy nhanh tốc độ trong suốt quá trình chơi tác phẩm. Nó thậm chí còn được xây dựng một cơ chế để tạo ra những âm thanh réo rắt giống như những nghệ sỹ đã chơi lâu năm. Điều này cũng giúp thay đổi biên độ và tần số các màn biểu diễn của robot.

Phần phổi bao gồm hai sợi acrylic không thấm với một sợi ở phía dưới cho phép nó có thể hít vào thở ra. Mắt của robot có hai camera giúp nó có khả năng tương tác với khán giả và các nghệ sỹ khác.

Nghiên cứu về những chú robot có thể chơi nhạc bắt đầu từ năm 1990 với mục đích cuối cùng là nó có thể đua tranh với các nhạc sỹ bằng xương bằng thịt.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne