Trận đấu sớm vòng 4 Bundesliga, Bayern Munich bất ngờ bị chủ nhà Freiburg cầm hòa 1-1.
Pep Guardiola đang tỏ ra thiếu kinh nghiệm khi dẫn dắt Bayern Munich.
Đó thực sự là bước chạy đà không hoàn hảo của Bayern Munich, trước trận tranh Siêu cúp châu Âu với Chelsea vào 31/8 tới. Hơn hết, Pep Guardiola đang tiếp tục bị đặt dấu hỏi lớn về khả năng mang lại thành công cho "Hùm Xám xứ Bavaria".
Với những gì Pep Guardiola mang lại cho Bayern Munich cho thấy vẫn còn rất nhiều điểm chiến lược gia này thể hiện sự non tay. Những trận đấu nhạt nhào vừa qua là minh chứng rõ nhất. Không ai phủ nhận tài năng của Pep nhưng kinh nghiệm là điều Pep đang thiếu, cũng như chưa thể giữ được cái đầu sáng suốt trong các quyết định đã qua ở Bayern Munich.
Nhiều ý kiến cho rằng, Bayern Munich là đội bóng có lực lượng mạnh nhất châu Âu. Pep Guardiola đã may mắn, đến để thành công ngay. Tuy nhiên, công bằng mà nói thì lực lượng của Bayern Munich không mạnh hơn Real Madrid, Barcelona. Sở dĩ Bayern Munich có được thành công là nhờ sức manh tập thể gắn kết và thi đấu với quyết tâm cao nhất.
Ở hàng thủ Bayern Munich, trung vệ Dante được đánh giá tốt nhất, khi thi đấu rất xuất sắc ở mùa bóng vừa qua. Tuy nhiên, Dante đang bắt đầu bộc lộ nhiều sai lầm. Bên cạnh đó, Lahm công thủ toàn diện, nhưng Alaba thì chỉ công hay còn thủ vẫn còn nhiều vấn đề đáng để lo. Trên hàng công, Mandzukic vẫn chưa xứng tầm được xem là một chân sút đẳng cấp hàng đầu thế giới.
Vậy thì Pep không đến Bayern Munich để ăn sẵn mà trước hết, ông cũng phải hoàn thiện đội bóng. Tuy nhiên, Pep đã có những sai lầm lớn. Đó là phá vỡ đi bộ khung đã giúp "Hùm Xám" thành công ở mùa trước. Pep đã quá vội vàng thay đổi mọi thứ khi đang hoàn hảo và chưa hề bị lỗi thời. Có thể lý giải cho điều này, là Pep muốn đặt dấu ấn để không mang tiếng “ăn lại” của Jupp Heynckes.
Đó là sự sai lầm của Pep, bởi có những sự khác biệt quá lớn giữa Bayern với Barcelona. Hơn nữa, Pep chưa có kinh nghiệm làm việc ở một môi trường mới, khi chỉ dẫn dắt duy nhất Barcelona. Bên cạnh đó, thành công đến với Pep quá nhanh, với phần nhiều là may mắn hơn thực tài. Pep chưa cho thấy khả năng chịu áp lực, vì đã ra đi trước khi Barcelona suy yếu.
Hơn nữa, Barcelona dưới thời Pep là đội bóng gồm nhiều ngôi sao của nhà vô địch Tây Ban Nha, cộng thêm những siêu sao như Messi, Henry, Eto'o. Đó là một đội bóng quá lý tưởng để cho bất kì HLV nào cũng có thể thành công. Thực sự, Pep không thể nào có liền 14 danh hiệu sau 4 năm, nếu như không có sự may mắn chống lưng.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Bayern dưới thời Pep Guardiola so và Jupp Heynckes là khả năng phòng ngự. Mùa bóng trước, đội chủ sân Allianz Arena được đánh giá là đội bóng có hàng thủ tốt nhất châu Âu. Hơn hết tại Bundesliga 2012/13, Bayern chỉ bị thủng lưới 18 bàn sau 36 trận. Tuy nhiên, ở Bundesliga năm nay, đội bóng của Pep lại gặp rất nhiều khó khăn để có thể giữ sạch lưới. Tính luôn trận siêu cúp với Dortmund, Bayern đã thủng lưới đến 6 bàn qua 5 trận đấu chính thức.
Hậu quả này đến từ việc Pep tách rời bộ đôi tiền vệ trung tâm Schweinsteiger - Martinez, khiến cho khả năng phòng thủ từ xa của Bayern trở nên yếu kém. Trong khi đó, hàng phòng ngự của Bayern chưa bao giờ được xem là vững chắc. Với việc hai hậu vệ Lahm và Alaba thường xuyên dâng cao tấn công, để lại những khoảng trống nhất định ở hàng thủ.
Ngay cả, cất quân cho những trận cầu lớn thì Pep cũng không tạo nên sự thuyết phục. "Hùm Xám" thua Dortmund khi vắng đi ngôi sao quan trọng nhất Ribery, người đã chấn thương trong trận giao hữu vô nghĩa với Barcelona. Mới đây, Schweinsteiger phải rời sân vì chấn thương trong trận gặp Freiburg. Rõ ràng, Martinez đủ sức đá ở vị trí đó, để Schweinsteiger dưỡng sức cho siêu cúp với Chelsea sắp tới.
Bên cạnh đó, Pep thay người rất khó hiểu. Hậu vệ Lahm thường xuyên được đưa lên đá tiền vệ cánh. Schweinsteiger được cho đá ở vị trí tiền vệ cánh phải. Thậm chí, trong thế bị Dortmund dẫn bàn ở trận siêu cúp Đức, trung vệ Dante được tung vào sân trong những phút cuối, bối cảnh Bayern Munich cần tăng cường sức tấn công để tìm bàn gỡ…