"Thật khó để đoạt cả bốn danh hiệu trong cùng một mùa giải, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng. Quan trọng là phải có tinh thần chiến thắng", HLV Pellegrini khẳng định.
Để ăn 4 thì Man City phải vô địch Champions League, một điều ước có phần thái quá dành cho Pellegrini cùng các học trò.
Dù đúng là Man City đang có được đội hình mạnh nhất Premier League cũng như sức mạnh ngang tầm hâu Âu, nhưng để ăn 4 thì đó là sự tự tin thái quá.
Mạnh nhưng chưa phải nhất
Man City chỉ xếp vị trí thứ 2 tại Premier Legaue, họ thua Arsenal 1 điểm và chỉ hơn đối thủ khó chịu Chelsea đúng bằng khoảng cách như vậy. Rõ ràng, để bước lên mục cao nhất giải đấu xứ sương mù không hề dễ chút nào so với những gì ông tưởng tượng. Đó là chưa kể Liverpool, Everton, Tottenham hay MU cũng sẵn sàng bức tốc để thu hẹp khoảng cách.
Đội chủ sân Etihad dù đang sở hữu một đội hình không chỉ mạnh đều, mà còn có chiều sâu lý tưởng nhất Premier League. Chelsea, Tottenham hay Arsenal đều không thuộc dạng ngang ngửa nếu xét về yếu tố chất lượng ngôi sao. Ở đầu mùa giải này, Man xanh đã khởi đầu không tốt nhưng khi họ bắt nhịp được phong cách chơi thì liên tiếp thắng trận. Đồng thời, dưới tài thao lược của tân HLV Pellegrini đã giúp Man City thể hiện được tầm vóc ông lớn. Tại Premier League, trong số rất nhiều ông lớn thì đoàn quân sân Etihad chỉ chấp nhận thua trước Chelsea tại Stamford Bridge.
Tuy nhiên đó chỉ là phân tích theo hướng một chiều, còn nhìn tổng quát thì họ sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài Premier League, Man City sẽ chi phối sức mạnh ở nhiều đấu trường khác nhau cho một mùa giải. Và đó là cơ hội để Chelsea, Arsenal hay Liverpool tăng tốc. Khoảng cách 1 điểm mà Arsenal tạo ra so với Man City là nhỏ, nhưng để san lấp được thì không hề dễ. Wenger cùng các học đang thể hiện một lối đá thuyết phục qua từng trận đấu. Trong khi Mourinho được xem là bậc thầy chiến thuật trong những cuộc đua đường trường như hiện nay. Liverpool thì có tiền đạo Luis Suarez, ngôi sao người Uruguay đang làm mưa làm gió để giúp The Kop thăng tiến.
Đúng là Man City mạnh thật nhưng chưa phải nhất. Arsenal, Chelsea hay Liverpool đã sẵn sàng cho cuộc chiến này và họ không có lý gì để mọi thứ diễn ra theo đúng kịch bản của Pellegrini.
Và Man City nên tỉnh giấc
Để ăn 4 thì Man City phải vô địch Champions League, một điều ước có phần thái quá dành cho Pellegrini cùng các học trò. Ông nên nhớ, đây chỉ là lần đầu tiên Man xanh góp mặt tại vòng Knock – out giải đấu cao nhất châu Âu. Và so với Real Madrid, Barca, Bayern Munich hay PGS thì đội bóng nước Anh chỉ xứng đàn em mà thôi. Dù Man City đã từng đánh bại Hùm xám ngay trên nước Đức với tỷ số 3-2 nhưng đó chỉ là câu chuyện nhỏ trong trang sử dài.
Pellegrini nên bình thản để giúp các học trò tìm đối sách nhằm vượt qua Barca ở vòng Knock – out hơn là đi phát biểu kiểu như vậy. Ăn 4 với Man xanh là một tưởng tượng xa vời nếu nhìn lại những gì họ đã làm được. Đội hình mạnh không phải là tất cả dù Pellegrini vẫn được đánh giá rất cao. Tuy nhiên, nếu nhìn sang Real Madrid, Bayern Munich hay Barca thì họ cần học hỏi nhiều thứ trước khi nghĩ mộng vô địch. Chặng đường phía trước còn rất dài, và ông cùng các học trò phải bình tĩnh nhằm suy nghĩ ra hướng thoát cho mục đích phù hợp hơn.
Man City làm chúng ta gợi nhớ đến Arsenal những năm trước đây. HLV Wenger trước đó cũng giống Pellegrini bây giờ khi liên tiếp lên tinh thần học trò bằng những phát ngôn kiểu như vậy. Cuối cùng, bầy trẻ nhà giáo sư đã thất bại tất cả mà không có được bất kỳ một danh hiệu nào trong suốt thời gian dài. Thực tế, đội hình Man City mạnh hơn rất nhiều so với Pháo thủ trước kia nhưng hình dung chung nó cũng như vậythôi. Họ có thể vô địch Premier League chứ còn Champions League thì không.