"Gần như mọi thành viên của Nhà nước Hồi giáo Khorasan (IS-K) và al-Qaeda đều vào Afghanistan từ ngả Pakistan. Nhiều thủ lĩnh và chiến binh Taliban sống ở Pakistan, một số chết ở đó", Mahmoud Saikal, cựu thứ trưởng ngoại giao Afghanistan, ngày 28/8 viết trên Twitter.

Saikal, người từng giữ chức đại sứ tại Liên Hợp Quốc và Australia, cáo buộc Pakistan chống lưng Taliban và các lực lượng cực đoan tại Afghanistan.

"Pakistan đã đẻ ra Taliban để chống lại những hành động từ Ấn Độ nhắm vào nước này", Saikal viết, cho rằng đó là lời của cựu tổng thống Pakistan Pervez Musharraf.

Ông còn dẫn báo cáo hồi tháng 6 của Liên Hợp Quốc, lưu ý nhóm nòng cốt của IS-K chủ yếu gồm công dân Afghanistan và Pakistan. Ngoài ra, phần lớn lãnh đạo al-Qaeda đang trú ẩn tại vùng biên giới hai nước.

Chiến binh Taliban tuần tra khu trung tâm Shar-e-Naw, Kabul sau khi kiểm soát thành phố vào ngày 15/8. Ảnh: AFP.

Ông nhắc lại Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã tuyên bố người dân Afghanistan "được giải thoát khỏi xiềng xích nô lệ" sau khi Taliban chiếm Kabul. Saikal đồng thời cáo buộc các quan chức an ninh và ngoại giao Pakistan đang vận động cộng đồng quốc tế công nhân chính quyền Taliban.

Cựu thứ trưởng ngoại giao Afghanistan cho rằng cộng đồng quốc tế cần gây áp lực lên Islamabad để cải thiện tình hình. "Chỉ có chính sách gây áp lực/trừng phạt và hợp tác có điều kiện với Pakistan mới tạo ra được thay đổi thực chất ở Afghanistan, đồng thời duy trì hòa bình và an ninh quốc tế", Saikal nhấn mạnh.

Báo cáo hồi tháng 6 của Nhóm Giám sát Lệnh trừng phạt và Hỗ trợ Phân tích của Liên Hợp Quốc ghi nhận một bộ phận lãnh đạo nhánh khủng bố al-Qaeda tại Ấn Độ (AQIS) đáng ẩn náu ở biên giới Afghanistan - Pakistan, trong khi nhiều chiến binh cực đoan đang hoạt động ở nhiều tỉnh của Afghanistan.

Nhóm có quan hệ mật thiết với Taliban đến mức gần như một phần của lực lượng này đang kiểm soát Kabul. Vợ của cựu thủ lĩnh AQIS nằm trong số 5.000 tù binh Taliban được chính phủ Afghanistan trả tự do vào năm 2020, theo thỏa thuận hòa bình Doha.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

CANNA Vùng: Melbourne. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

Nông nghiệp


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/cuu-thu-truong-afghanistan-to-pakistan-tao-ra-taliban-4348137.html