Ông Trump công kích Tòa Tối cao Mỹ vì vấn đề bỏ phiếu qua thư

15:16' 18-09-2026
Ông Trump chỉ trích Tòa án Tối cao, trong đó có các thẩm phán do ông bổ nhiệm, sau khi họ chặn kế hoạch hạn chế bỏ phiếu qua thư.

Tổng thống Donald Trump ngày 15/9 cáo buộc Tòa án Tối cao Mỹ để cho đảng Dân chủ uy hiếp mình, sau khi cơ quan này bác đề xuất của ông về dỡ bỏ lệnh đình chỉ kế hoạch áp đặt hạn chế đối với bỏ phiếu qua thư. Đây được coi là đòn giáng đối với nỗ lực của đảng Cộng hòa nhằm duy trì kiểm soát quốc hội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ.

"Họ không phải những người tôi từng phỏng vấn để phục vụ cho Tòa án Tối cao, họ giờ chỉ còn là cái bóng của chính mình trước đây", Tổng thống Trump viết trên mạng xã hội, đánh dấu lần hiếm hoi ông công kích các thẩm phán do mình bổ nhiệm.

Ông Trump phát biểu tại Dublin, Ireland hôm 12/9. Ảnh: AP

Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Tổng thống Mỹ đã bổ nhiệm 3 thẩm phán Tòa án Tối cao là Amy Coney Barrett, Brett Kavanaugh và Neil Gorsuch, giúp phe bảo thủ chiếm thế đa số. Dù vậy, chỉ có hai thẩm phán bảo thủ khác là Samuel Alito và Clarence Thomas ủng hộ ông trong phán quyết của Tòa án Tối cao về vấn đề bỏ phiếu qua thư.

Ông Trump hôm 15/9 gọi thẩm phán Alito và Thomas là "huyền thoại", cho rằng Tòa án Tối cao đã đưa ra "một vài quyết định tàn phá, gây tổn thương và nhiều thiệt hại nhất" trong lịch sử Mỹ. Lãnh đạo Mỹ gọi phán quyết về vấn đề bỏ phiếu qua thư của tòa là "tồi tệ, mang tính chính trị cao".

"Viết lời chỉ trích này đối với Tòa án Tối cao Mỹ là điều không dễ dàng với tôi và có thể sẽ khiến tôi trả giá đắt trong nhiều năm tới, song với tư cách là Tổng thống, tôi cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ phải làm điều đó vì nước Mỹ mà chúng ta yêu quý", ông cho hay.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Todd Blanche đã lên tiếng bảo vệ tuyên bố của Tổng thống Trump nhằm vào Tòa án Tối cao. "Ông ấy rất thất vọng. Ông ấy hoàn toàn có quyền và thật sự nên bày tỏ những mối lo ngại của mình với Tòa án Tối cao bất cứ khi nào chúng xuất hiện", Bộ trưởng Blanche nói.

Thẩm phán Kavanaugh tại Washington, Mỹ hồi tháng 5. Ảnh: AFP

Quan chức Mỹ thêm rằng chính quyền Tổng thống Trump có thể tiếp tục theo đuổi kế hoạch áp đặt hạn chế với bỏ phiếu qua thư bất chấp phán quyết của tòa án.

Tổng thống Mỹ hồi tháng 3 ký sắc lệnh hành pháp yêu cầu lập danh sách cử tri đủ điều kiện và buộc Dịch vụ Bưu chính Mỹ (USPS) chỉ phát phiếu bầu cho những người có tên trong đó. Ông Trump tuyên bố "dễ xảy ra gian lận khi bỏ phiếu qua thư" nhưng không đưa ra bằng chứng, cho biết đây là nguyên nhân khiến mình thất bại trong cuộc bầu cử tổng thống hồi năm 2020.

Kế hoạch này đã vấp phải nhiều thách thức, trong đó có phán quyết hôm 14/9 của Tòa án Tối cao Mỹ. Thẩm phán Kavanaugh cho rằng kế hoạch của ông Trump có thể hợp pháp về lâu dài, song nhấn mạnh các quan chức bầu cử cấp bang và địa phương "không có đủ thời gian để triển khai quy định này một cách hợp lý trước cuộc bầu cử". 

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Canna Vùng: Subiaco. Phone: 1800 422 662
Xem thêm

nong nghiep; trong trot


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-trump-cong-kich-toa-toi-cao-my-vi-van-de-bo-phieu-qua-thu-5120730.html