Ông Trump cắt giảm quy mô tập trận Mỹ - Hàn vì Triều Tiên
Trong bài đăng trên mạng xã hội hôm 16/8, Tổng thống Donald Trump bày tỏ không hài lòng vì Mỹ từ lâu đã tham gia các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, đồng thời nhấn mạnh "quan hệ rất tốt đẹp" với lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.
"Các cuộc tập trận không chỉ tốn kém, trong đó Mỹ trả phần lớn chi phí như thường lệ, mà còn gửi đi tín hiệu hoàn toàn không phù hợp và thù địch đến một đất nước luôn thể hiện tôn trọng và không phải mối đe dọa chừng nào Donald J. Trump còn là Tổng thống Mỹ", ông viết.
Lãnh đạo Mỹ thêm rằng đã quá muộn để hủy bỏ các cuộc tập trận chung, nên ông đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Pete Hegseth "giảm mạnh" hoạt động này.
Khi được đề nghị bình luận về bài viết của ông Trump, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết các cuộc tập trận chung với Mỹ sẽ diễn ra "theo thông báo và lịch trình đã định".
Tuyên bố được ông Trump đưa ra ngay trước khi cuộc tập trận chung Lá chắn Tự do Ulchi giữa Mỹ và Hàn Quốc khai mạc. Đây là cuộc tập trận được tổ chức vào mùa hè hàng năm, nhằm mục đích rèn luyện khả năng phòng thủ của liên quân trước Triều Tiên.
Triều Tiên luôn phản đối các cuộc tập trận chung Mỹ - Hàn, cho rằng đây là hành động chuẩn bị cho một cuộc xâm lược.
Tổng thống Trump hôm 15/8 đăng ảnh cuộc gặp giữa ông và lãnh đạo Triều Tiên tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm hồi năm 2019, nhắc lại rằng hai bên "rất hợp nhau". Ông Trump đã tiến hành các cuộc đàm phán với ông Kim trong nhiệm kỳ tổng thống đầu tiên, song thất bại trong mục tiêu giải quyết chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng. Hai lãnh đạo gặp nhau lần cuối vào năm 2019.
Ông Trump và ông Kim trong cuộc gặp ở làng Bàn Môn Điếm hồi năm 2019. Ảnh: Truth Social/realDonaldTrump
AFP dẫn lời giới chuyên gia cho biết Triều Tiên đã mở rộng năng lực hạt nhân và tên lửa kể từ khi các cuộc đàm phán giữa hai lãnh đạo đổ vỡ. Nhà Trắng nhiều lần cho biết Tổng thống Trump vẫn sẵn sàng đối thoại với lãnh đạo Triều Tiên mà "không cần điều kiện tiên quyết".
Tổng thống Trump đã chứng tỏ sẵn sàng thách thức các liên minh lâu đời, như đã làm với NATO. Ông chỉ trích các đối tác phương Tây vì từ chối hỗ trợ Mỹ trong xung đột với Iran.
Trong bài đăng hôm 16/8, Tổng thống Mỹ cũng nhắm vào Hàn Quốc về vấn đề này. "Gần đây tôi hỏi Tổng thống Hàn Quốc rằng họ có muốn cùng chúng tôi phi hạt nhân hóa Iran hay không, song họ trả lời: 'Không, cám ơn'", ông Trump viết.
Mỹ hiện có khoảng 28.500 binh sĩ đồn trú tại Hàn Quốc để tăng cường khả năng phòng thủ trước mối đe dọa quân sự từ Triều Tiên. Đây là hệ quả từ cuộc chiến năm 1950-1953, vốn kết thúc bằng thỏa thuận đình chiến thay vì hiệp ước hòa bình. Lực lượng Mỹ thường tổ chức các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc.
Thiết giáp Mỹ trong cuộc tập trận Lá chắn Tự do Ulchi vào tháng 8/2025. Ảnh: US Army
Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-trump-cat-giam-quy-mo-tap-tran-my-han-vi-trieu-tien-5109809.html