"Tình hình hiện nay tương tự những diễn biến trong giai đoạn Chiến tranh Lạnh, khi Mỹ triển khai tên lửa tầm xa Pershing đến châu Âu", Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận ngày 28/7, trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống hải quân Nga tại St. Petersburg, đề cập đến kịch bản Mỹ đưa tên lửa tầm xa đến Đức.

Ông cho rằng Mỹ là phía gia tăng căng thẳng, khi trước đó đã triển khai các hệ thống Typhon, có khả năng phóng tên lửa hành trình Tomahawk và tên lửa phòng không SM-6, đến Đan Mạch và Philippines.

Tổng thống Nga Vladimir Putin (giữa) tại lễ kỷ niệm ngày truyền thống hải quân ở St. Petersburg hôm 28/7. Ảnh: AP

Washington và Berlin ngày 10/7 ra tuyên bố chung cho biết Mỹ sẽ đưa các loại vũ khí tầm xa đến Đức từ năm 2026, gồm Tên lửa Tiêu chuẩn 6 (SM-6), tên lửa hành trình Tomahawk và các loại vũ khí siêu vượt âm đang được phát triển. Những tên lửa này đều có tầm bắn trên 500 km và từng bị cấm theo Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm xa (INF) mà Mỹ từng ký với Nga.

"Nếu Mỹ quyết thực hiện kế hoạch, chúng ta cần tự cởi trói bản thân khỏi cam kết đơn phương mà chúng ta từng đặt ra về triển khai năng lực tập kích tầm xa và tầm ngắn", ông Putin nói.

Ông thêm rằng Nga đang trong giai đoạn cuối của quá trình "phát triển nhiều hệ thống vũ khí tầm trung". "Chúng ta sẽ có biện pháp tương ứng trong việc triển khai những vũ khí đó, khi xét đến hành động của Mỹ cũng như vệ tinh của họ ở châu Âu và các khu vực khác trên thế giới", ông Putin nói.

Chính quyền tổng thống Donald Trump hồi năm 2019 quyết định rút Mỹ khỏi INF sau khi cáo buộc Nga phát triển tên lửa 9M729 có tầm bay gần 5.000 km. Nga phủ nhận cáo buộc và khẳng định tên lửa này có tầm bắn 480 km, và cũng tuyên bố rút khỏi INF.

Moskva sau đó vẫn cam kết tiếp tục tôn trọng tinh thần của hiệp ước, không sản xuất và triển khai tên lửa hành trình và đạn đạo phóng từ mặt đất có tầm bắn 500-5.500 km, miễn là Mỹ không triển khai tên lửa cùng loại bên ngoài lãnh thổ.

Vụ phóng thử tên lửa Tomahawk của Mỹ tháng 8/2019. Ảnh: BQP Mỹ

Trong phát biểu ngày 28/7, ông Putin cho rằng tên lửa Mỹ định triển khai ở Đức có thể đe dọa "các cơ sở chính quyền và quân sự quan trọng của Nga". Ông đồng thời lo ngại nguy cơ Mỹ cùng đồng minh "có thể trang bị đầu đạn hạt nhân cho tên lửa, với khả năng tấn công lãnh thổ Nga trong chưa đầy 10 phút".

Điện Kremlin vào giữa tháng này đã cảnh báo một số thủ đô tại châu Âu sẽ nằm trong tầm bắn tên lửa của Nga, nếu Mỹ quyết đưa tên lửa tầm xa đến Đức.

"Chúng ta sẽ đáp trả ăn miếng trả miếng mọi hành động của Mỹ và đồng minh ở châu Âu lẫn những khu vực khác trên thế giới", ông Putin cảnh báo trong bài phát biểu tại St. Petersburg.

Mỹ và Đức chưa bình luận về tuyên bố này.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Michael's Fresh Food Market Vùng: MENTONE. Phone: 9559 9444
Xem thêm

Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/ong-putin-doa-tai-san-xuat-vu-khi-hat-nhan-tam-trung-4774954.html