Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng, ông Obama khẳng định: "Áp dụng hành động quân sự đơn phương như một số người gợi ý, hoặc cho rằng sẽ có một giải pháp đơn giản nào đó đối với Syria, tôi nghĩ đó là một sai lầm".

Đây được xem là câu trả lời cho kêu gọi không kích Syria để ép Tổng thống Bashar al-Assad từ chức của Thượng nghị sĩ John McCain.

Ông Obama: "Chính quyền Syria sẽ sụp đổ nhưng không có không kích từ Mỹ".

Tương tự, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói: “Tôi cho rằng tình hình Syria đang khá phức tạp. Trước khi có một phương hướng cụ thể, mọi sự dính líu của Mỹ tại đây đều là thiếu chín chắn”.

Còn Chủ tịch Ủy ban Ngoại giao của Hạ viện, bà Ileana Ros-Lehtinen, ám chỉ một hành động quân sự tại Syria sẽ không được ủng hộ vào thời điểm này. “Người dân Mỹ đang rất thận trọng về vấn đề này. Họ đặt câu hỏi: ai sẽ bảo đảm cho một vùng cấm bay? Tại sao luôn là Mỹ?” – bà Ros-Lehtinen cho biết.

Trong khi đó, Tư lệnh Bộ chỉ huy Trung tâm Mỹ, Tướng James Mattis, cùng ngày 6-3 nhận định can thiệp quân sự vào Damascus sẽ "gặp nhiều thách thức" do quốc gia Trung Đông này sở hữu các tên lửa và hệ thống radar do Nga chế tạo và có sự hiện diện của các phần tử cực đoan al-Qaeda.

Hiện thời, Mỹ đang soạn thảo một nghị quyết mới về Syria để trình Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sau hai lần bị Nga và Trung Quốc phủ quyết. Tuy nhiên, Nga đã lên tiếng cho rằng dự thảo mới này “không có nhiều thay đổi so với văn kiện trước đó” và “không công bằng khi đánh giá về các bên”.

Về vấn đề Syria, Bộ Ngoại giao Nga ngày 6-3 đã ra tuyên bố sẽ không thay đổi lập trường về vấn đề Syria sau khi ông Vladimir Putin đắc cử tổng thống. “Lập trường của Nga về Syria không bao giờ được hình thành bởi các cuộc bầu cử, trái ngược với một số đồng nghiệp phương Tây của chúng ta” – tuyên bố viết.

Tiến Huy (Theo NLĐO)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Luật sư - Trạng sư?

Verduci Lawyers Vùng: Footscray. Phone: 9689 4733
Xem thêm

chuyên về luật thương mại, luật gia đình, luật bất động sản