Cặp đôi Peter McGraith và David Cabreza sẽ kết hôn tại London ngay sau nửa đêm thứ sáu, đánh dấu một cột mốc quan trọng cho cuộc vận động nhằm chấm dứt nạn phân biệt đã khiến cho nhiều cặp đồng tính Anh cảm thấy bản thân như một công dân hạng hai.
ảnh minh họa
Thứ 7 này sẽ là ngày đầu tiên các cặp đồng tính tại Anh và xứ Wales được phép kết hôn sau khi chính phủ thông qua hôn nhân đồng giới vào tháng 7 năm ngoái.
Các cặp cùng giới từ năm 2005 đã được phép tổ chức "kết hợp dân sự", thụ hưởng đầy đủ quyền lợi của hôn nhân, thế nhưng các nhà vận động quyền cho cộng đồng LGBT cho rằng sự phân biệt này đã tạo một ấn tượng rằng quan hệ đồng giới là dạng quan hệ thứ cấp trong xã hội.
Cặp đôi Peter McGraith và David Cabreza "
Nó giống như ngồi ghế sau xe buýt," McGraith so sánh kết hợp dân sự với quy định cách ly của Mỹ thời tiền cách mạng da màu, khi người Mỹ gốc Phi phải ngồi ghế sau xe buýt công cộng, "Trải nghiệm hôn nhân và tiệc mừng em bé là một thú vui của những người khác và không phải của chúng tôi".
Emma Powell, 29 tuổi, đồng ý với nhận định này. Cô sẽ kết hôn bạn đời Sarah Keith của mình vào thứ bảy tại Brighton, một thị trấn du lịch bờ nam nước Anh với một cộng đồng đồng tính sôi nổi."Kiểu tư duy bình đẳng nhưng tách biệt này khiến bạn cảm thấy như một công dân hạng hai", cô nói.
Ảnh minh họa
Khi điều luật được thông qua mùa hè vừa rồi, nó đã gây ra mâu thuẫn sâu sắc trong Đảng Bảo Thủ của Thủ tướng David Cameron, nơi nhiều người phản đối hôn nhân đồng giới vì cho rằng nó đối nghịch với tín ngưỡng Thiên Chúa của họ.
Tuy nhiên, bản thân ông Cameron lại luôn ủng hộ hôn nhân đồng giới và đã tuyên bố: "Đây thật sự là một niềm vinh hạnh khi được đem lại một chuyển biến xã hội mang tính lịch sử cho đất nước chúng ta, vốn đơn giản là một lời cam kết của tôi." Cờ cầu vồng, biểu tượng quốc tế của phong trào đồng tính, sẽ tung bay trên bầu trời khu Whitehall thuộc chính phủ vào cuối tuần này, Phó Thủ tướng Nick Clegg nói vào hôm thứ năm.