NSW: Lao động nữ nhập cư phải phá thai vì sợ mất việc và không được chăm sóc y tế

05:00' 07-07-2025
Nhiều phụ nữ nhập cư đang làm việc ở vùng nông thôn nước Úc phải phá thai hoặc giao con cho chính quyền vì sợ vi phạm điều kiện visa khi mang thai, sống trong cảnh nghèo và không được tiếp cận dịch vụ y tế công.

Bác sĩ Trudi Beck. (HANDOUT/PARLIAMENT OF NSW)
Bác sĩ Trudi Beck, một bác sĩ sản khoa ở thành phố Wagga Wagga (bang NSW), cho biết bà thường xuyên gặp các lao động nữ đến từ các quốc đảo Thái Bình Dương theo diện chương trình PALM, những người không đủ điều kiện được hỗ trợ y tế miễn phí tại Úc. Bà Beck khẳng định nhiều ca phá thai diễn ra không phải vì người phụ nữ muốn vậy, mà vì hoàn cảnh ép buộc.
Hãng tin Yahoo News cho biết, một số phụ nữ vì không thể tiếp cận dịch vụ phá thai đã phải sinh con khi về nước nghỉ phép. Nhiều người bị buộc phải trao con cho chính quyền bang vì quá túng quẫn. Tổ chức hỗ trợ đa văn hóa ở thị trấn Leeton xác nhận có ít nhất mười trường hợp như vậy, trong đó có người mất cả hai con.
Trong năm 2023–24, tổ chức hỗ trợ phụ nữ tại thành phố Griffith đã tiếp nhận 47 phụ nữ làm việc trong chương trình PALM bị bạo hành bởi chủ lao động hoặc đồng nghiệp. Báo cáo tại phiên điều trần cũng cảnh báo hiện có hơn 40,000 người bị bóc lột lao động trên toàn nước Úc, trong đó hơn 16,000 người tại NSW, nơi vẫn chưa có quy định kiểm soát nghiêm ngặt các công ty tuyển dụng lao động nhập cư.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Marian College Vùng: Sunshine West. Phone: 9363 1711
Xem thêm

Truờng trung học tại trung tâm Sunshine có nhiều học sinh gốc Việt theo học và thành công nhất


Article sourced from Yahoo News.