Phát minh xanh - những sáng kiến, phát minh phục vụ cho đời sống của con người kết hợp với sự phát triển bền vững của môi trường - đang trở thành xu hướng và rất được chú ý ở các nước phát triển.
Đá bóng để thắp đèn
Đây là một trong những phát minh xanh dùng để thu năng lượng, nó được phát minh bởi các kỹ sư từ Đại học Harvard. Đá bóng thu năng lượng được sinh ra từ động lực.
Soccket có một cuộn dây tích hợp trong quy nạp thu thập năng lượng động lực. Sau khoảng 15 phút đá bóng xung quanh nó sẽ sản xuất điện đủ để thắp sáng một đèn pin LED cho 3 giờ. Sáng chế rẻ tiền này cung cấp giải pháp về năng lượng ngoài lưới điện cho các khu vực như châu Phi.
Jessica Lin, cùng với các cộng sự của mình là Hemali Thakker, Julia Silverman và Jessica Matthews đã nhận được khoản tài trợ, bao gồm cả kinh phí từ Đại học Sáng kiến toàn cầu Clinton, để phát triển một nguyên mẫu của phát minh của họ.
"Bóng đá là tất cả ở các quốc gia châu Phi, vì vậy chúng tôi nghĩ, tại sao không cố gắng để có được nhiều hơn một chút năng lượng", Lin nói. Họ đang rất hy vọng sOccket sẽ được phân phối vào cuối năm nay.
Nước sạch
Những mất mát đau thương từ việc thiếu nước uống an toàn là hậu quả của thảm họa sóng thần ở Indonesia và các cơn bão ở Louisiana, điều này đã thúc đẩy nhà phát minh Michael Pritchard, giúp ông tìm ra một giải pháp lọc nước độc đáo.
Sau một quá trình nghiên cứu và phát triển các nguyên mẫu, ông đã thiết kế một thiết bị lọc nước cầm tay tạo ra nước sạch ngay lập tức - chai Lifesaver.
Chai nước này có thể loại bỏ vi khuẩn, virus, ký sinh trùng, nấm và tất cả các tác nhân gây bệnh từ nước bị ô nhiễm mà không cần sử dụng hóa chất, lại có thể dùng được trong nhiều năm.
Được cho phép sử dụng trong lực lượng quân sự, Lifesaver cũng đã nhận được giải thưởng phát triển các sáng chế công nghệ xanh.
Giấy tái chế
Sawa Hiroshi là một kỹ sư làm việc cho Công ty Phát triển Phương Đông ở Nhật Bản về phát triển sáng chế xanh. "Sự nóng lên toàn cầu là một vấn đề môi trường nghiêm trọng và chúng tôi muốn phát triển một sản phẩm tái chế thân thiện với môi trường," nhà phát minh 37 tuổi phát biểu.
Được tài trợ bởi Công ty Phát triển Phương Đông và Điện tử Sanko, tập trung tất cả khả năng của mình, ông đã phát minh ra một máy tái chế giấy qui mô nhỏ có thể chuyển đổi giấy thải thành giấy vệ sinh. Giấy được ném vào một phễu thông với chiếc máy sử dụng nước nóng để hòa tan giấy thành bột giấy.
Chiếc máy này sẽ tự động điều chỉnh, loại bỏ bất kỳ tạp chất nào, làm khô bột giấy và nén thành tấm, cuộn vào thành giấy vệ sinh thoát ra ở đầu khác. Nó mất khoảng 30 phút để làm một cuộn có khoảng 40 miếng giấy đạt tiêu chuẩn của nhà sản xuất. Người ta ước tính, trong một năm chiếc máy này sẽ cứu được 60 cây tuyết tùng không bị khai thác.
Phát minh này nhận được rất nhiều lời khen ngợi và sự ưu ái, dự kiến sẽ được sản xuất và phân phối vào cuối năm nay.
Canh tác theo chiều dọc
Đây là một khái niệm kiến trúc thân thiện với môi trường cho nuôi trồng thực phẩm trong các tòa nhà chọc trời.
Người ta ước tính rằng trong vòng bốn thập kỷ tới, dân số sẽ tăng thêm 3 tỷ người và 80% sẽ sống ở thành phố. Điều này kéo theo diện tích đất bị thu hẹp, hiện tượng trái đất nóng lên ngày một diễn biến trầm trọng, biến đổi khí hậu, thời tiết…
Dickson Despommier, nhà vi trùng học, giáo sư của bộ môn Khoa học sức khỏe môi trường tại Đại học Columbia, đã có phát kiến và phổ biến các khái niệm về canh tác theo chiều dọc.
Ý tưởng bắt nguồn từ một bài tập cho học sinh của mình để xác định 2 triệu dân của Manhattan có thể sống được nhờ nguồn thức ăn từ cây trồng sản xuất trên 13 mẫu đất vườn trên tầng thượng.
Canh tác và phát triển các nhà máy theo chiều dọc sử dụng khoáng chất từ nước thay vì đất. Nguồn nước này được “tái chế” từ bể cá và chất thải của chúng với đầy đủ chất dinh dưỡng cho cây, sau đó, cây lại tiến hành lọc nước cho cá. Tất cả theo một chu trình khép kín và bền vững. Được biến, viện Công nghệ Illinois hiện đang thiết kế một dự án cho thành phố Chicago .
Diệp Minh(Tổng hợp từ Inventor - Strategies)