Khi người ta trở nên lười biếng, họ có thể làm những việc kỳ quặc đến nực cười.
Còn miếng dán, gỡ làm gì.
|
|
|
Đồ ăn thức uống nhiều thế này thì nằm được cả tháng. |
|
|
|
Ghế ngồi dành cho người lười vận động. |
|
|
|
Việc gì phải cầm cốc, quan trọng là ống hút đủ dài. |
|
|
|
Vừa nằm, vừa uống, vừa đọc sách thì còn gì bằng. |
|
|
|
Sao phải đạp, ngồi xe cho đỡ mệt. |
|
|
|
Chỗ để rác gần cũng vô ích với kẻ lười. |
|
|
|
Một công đôi việc. |
|
|
|
Gia đình lười. |
|
|
|
Bàn làm việc gần tủ lạnh là nhất cử lưỡng tiện. |
|
|
|
Chỉ cần cái ghế cao là đủ. |
|
|
|
Dắt chó đi dạo kiểu mới. |
|
|
|
Cách sửa đồng hồ sai giờ của người lười biếng. |
|
|
|
Vừa nằm vừa xem tivi cũng là một cái thú của kẻ lười biếng. |
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.