Một số chủ đất Trung Quốc từ chối nhận tiền bồi thường để bàn giao mặt bằng theo yêu cầu của chính phủ, buộc các công trình khác phải tránh chúng.
|
|
|
Một ngôi nhà 3 tầng nằm giữa con đường mới xây ở Hải Nam, Trung Quốc hôm 16/5. Chủ sở hữu từ chối nhượng lại mặt bằng cho chính phủ. Ông vẫn sống trong căn nhà dù đường cao tốc bao quanh công trình. Trung Quốc thông qua luật bất động sản mới năm 2007, trao nhiều quyền cho người dân hơn trong lĩnh vực sở hữu bất động sản. |
|
|
|
Cụ ông 75 tuổi Yao Baohua từ chối bàn giao căn nhà cho chính quyền Trường Châu, tỉnh Giang Tô trong khi công nhân giải phóng mặt bằng ở các công trình xung quanh. |
|
|
|
Khi những công trình bên cạnh chỉ còn là đống gạch vụn, ngôi nhà của cụ Yao vẫn là nơi sinh sống của gia đình. |
|
|
|
Một ngôi nhà nằm biệt lập giữa khu đất đã được giải phóng mặt bằng ở Trùng Khánh. |
|
|
|
Khi không đạt thỏa thuận với chủ đất, nhà thầu vẫn tiến hành xây dựng. |
|
|
|
Tháng 12/2012, ngôi nhà bị phá hủy nhưng chủ nhân không chấp thuận bán đất. Các hoạt động xây dựng vẫn diễn ra quanh mô đất cao khoảng 10 m. |
|
|
|
Nguyên nhân chính của hiện trạng này là do chủ đất và nhà đầu tư mâu thuẫn về tiền bồi thường. |
|
|
|
Tuy nhiên, nó bị phá hủy sau khi chủ sở hữu nhận 40.000 USD. |
Theo zing