Vermaelen, Koscielny, Santos, Sagna, Arteta, Giroud, Podolski… sẽ là bộ khung đá chính cho Arsenal mùa giải năm sau và không một điểm chung là không ai còn trẻ nữa.

Đã có một sự điều chỉnh chiến lược từ HLV Arsene Wenger từ mùa chuyển nhượng năm ngoái khi ông mang về hàng loạt những “ông già” như Mertesacker, Santos, Arteta, Park Chu Young, Gervinho, Benayoun nhưng tiếc là sự điều chỉnh này của HLV Wenger không mang lại hiệu quả khi Arsenal vẫn trắng tay. Đội hình trẻ, thiếu kinh nghiệm được cho là nguyên nhân chính dẫn đến thành tích bết bát của Arsenal 7 năm nay và HLV Wenger thừa thông minh để biết điều đó.

Những đứa trẻ nhà Wenger sẽ lớn? - Ảnh: - Internet


Giroud, Podolski và có thể là cả Cazorla, Sahin sẽ gia nhập Emirates mùa giải năm nay và cũng như chiến lược mua sắm của năm ngoái, không ai có thể coi là tài năng trẻ nữa. Tất cả đều đã thành danh, thậm chí là nhà vô địch thế giới. HLV Wenger đang muốn tăng cường thêm kinh nghiệm cho đội bóng và điều chứng tỏ ông đang sốt ruột với chính sách “ươm mầm” của chính mình. Tuy vậy hiệu quả của phương án nhân sự mới thì vẫn là một dấu hỏi rất lớn.

Thực tế người ta gọi Arsenal là “những đứa trẻ nhà Wenger” là bởi xét trên toàn đội hình của họ một vài năm trước đây thì độ tuổi trung bình của Arsenal thường không quá 24 tuổi và số lượng các cầu thủ trẻ thường lớn hơn nhiều so với đội bóng khác. Nhưng thực tế là đội hình ra sân của Arsenal năm tới không thể nói họ là những đứa trẻ nữa. Ngay cả băng ghế dự bị HLV Wenger vẫn còn đó Mertesacker, Arshavin, Rosicky, Squillaci đã già; Diaby, Djourou, Chamakh, Gibbs không phải mới lần đầu tham dự giải ngoại hạng. Có chăng là Arsenal vẫn sở hữu nhiều “viên ngọc thô” đáng chú ý như Chamberlain, Miyachi, Frimpong, Eisfeld… Nhưng các đối thủ của họ như Chelsea, M.U, M.C cũng chả thiếu những cái tên tiềm năng như thế. Bởi thế “mỹ danh” “những đứa trẻ nhà Wenger” nếu còn được nhắc đến thì đó cũng chỉ là mang hàm ý mỉa mai sự thiếu bản lĩnh của dàn cầu thủ trong tay giáo sư người Pháp trong những thời khắc quyết định mà thôi.

Nếu phải là một phép so sánh thì dường như Arsenal đang đi ngược lại xu hướng. Đội hình của Chelsea hay M.U mùa tới có khi còn trẻ trung hơn Arsenal rất nhiều với hàng loạt ngôi sao đã thành danh nhưng còn khá trẻ với Mata, Marin, Hazard, Oscar, Luiz, Mikel và Welbeck, Kagawa, Young, Phil Jones, De Gea, Rafael… Man City với Aguero, Balotelli, Silva, Nasri, Kompany, Richards, Hart… còn cống hiến được lâu dài.

Phải thừa nhận thực tế rằng, thắng thua là chuyện cũng bình thường trong bóng đá, nhất là trong bối cảnh Chelsea, Man City đã đầu tư rất mạnh tay còn M.U vẫn lừng lững là một ông lớn dưới tài thao luyện của Sir Alex. Trẻ hay già không phải là yếu tố quyết định thành công mà quan trọng là bản lĩnh phải được thể hiện và đó chính là điều mà HLV Wenger vẫn đang loay hoay tìm kiếm cho Arsenal.

Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?

Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.