1. Gareth Bale - Từ Tottenham tới Real Madrid (198,8 triệu euro)
|
|
Top 10 thương vụ đình đám nhất năm 2013 được chốt lại bằng "bom tấn" Gareth Bale của Real Madrid.
Tottenham và Real Madrid đã tiến hành đàm phán liên tục trong suốt mùa hè vừa qua. Cuối cùng, hai vị chủ tịch Daniel Levy và Florentino Perez cũng đã có thể thống nhất về mức phí chuyển nhượng 100 triệu euro cho cầu thủ người xứ Wales. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa được một trong hai CLB xác nhận công khai.
Nhưng thật đáng kinh ngạc khi đó mới chỉ là 50% tổng số tiền mà Los Blancos phải bỏ ra. Sáu năm hợp đồng của cầu thủ 24 tuổi này buộc CLB phải chi ra 60 triệu euro tiền lương và 30,81 triệu euro tiền thuế. Bale nhận được 3 triệu euro tiền lót tay, người đại diện của anh nhận 5 triệu euro hoa hồng khi hợp đồng được hoàn tất.
Như vậy, tổng chi phí mà Los Blancos chi ra là gần 200 triệu euro. Song, chủ tịch Perez vẫn nhận xét đó là một mức giá rẻ. Điều đó có thể cho thấy CLB đã lên kế hoạch thương mại chi tiết trong việc khai thác hình ảnh của cầu thủ chạy cánh này.
2. Radamel Falcao - Từ Atletico Madrid tới Monaco (150,3 triệu euro)
|
|
Vụ chuyển nhượng Radamel Falcao từ Atletico Madrid tới Monaco trong mùa hè vừa qua đã đánh dấu sự ra đời của một "đại gia" mới của bóng đá Châu Âu. Số tiền mà tỉ phú Dmitry Rybolovlev bỏ ra để đưa anh về phục vụ cho đội bóng mới lên hạng này ban đầu là 60 triệu euro.
Với tổng mức lương 70 triệu euro chia đều trong 5 năm, Falcao đã trở thành một trong những người giàu nhất tại Monaco. Đặc biệt, với việc Công Quốc này đánh thuế rất thấp, CLB sẽ chỉ phải bỏ ra 9,8 triệu euro để làm nghĩa vụ với nhà nước.
Hoa hồng cho người đại diện là 7 triệu euro và 3,5 triệu euro là phí lót tay cho tiền đạo người Uruguay.
3. Edinson Cavani - Từ Napoli tới PSG (148,5 triệu euro)
|
|
Chủ tịch của Napoli - ông Aurelio De Laurentiis đã có một quyết định đúng đắn khi bán Edinson Cavani cho PSG trong mùa hè vừa qua. Ông không những có được sự thay thế trên hàng công với Gonzalo Higuain mà còn thu về 64,5 triệu euro.
Với 5 năm hợp đồng, anh sẽ tiêu tốn của PSG 50 triệu euro. Cùng với đó là 26,5 triệu euro tiền thuế theo luật định.
Phí lót tay cho Cavani là 2,5 triệu euro trong khi người đại diện của anh nhận được gấp đôi con số đó. Như vậy, tổng chi phí để đội bóng thành Paris đưa tiền đạo này ra khỏi Napoli có thể lên tới 148,5 triệu euro.
4. Neymar - Từ Santos tới Barcelona (124 triệu euro)
|
|
Thương vụ Neymar chuyển từ Santos tới Barcelona chắc chắn sẽ nằm trong danh sách những vụ mua bán rắc rối nhất trong lịch sử.
Phí chuyển nhượng cầu thủ chỉ vỏn vẹn 17,1 triệu euro nhưng sự có mặt của các bên liên quan đã khiến Barca phải bỏ ra đến 124 triệu cho tiền đạo này.
Barcelona công bố họ đã trả 57 triệu euro cho Santos cùng ba công ty: DIS, Teisa và N&N. DIS và Teisa là bên thứ ba sở hữu nên Santos được cho là đã phải chia sẻ khoản phí 17,1 triệu euro cho họ. Như vậy, phần còn lại sẽ thuộc về N&N, cơ quan có quan hệ với cha của Neymar.
Barcelona sẽ phải trả 35 triệu euro cho Neymar với hợp đồng 5 năm. Con số ấy sẽ tăng lên thành 52,98 triệu euro sau thuế và các khoản thanh toán khác. Cầu thủ người Brazil nhận 1,75 triệu euro tiền lót tay trong khi lệ phí hành chính là 171 nghìn euro.
Các khoảng thưởng kèm theo cũng làm tăng chi phí của Barca. Cụ thể, Neymar sẽ nhận được 2 triệu euro nếu được đề cử Ballon d'Or trong tương lai; 4 triệu euro cho hai trận giao hữu với Santos, 4 triệu euro cho điều khoản mua ba cầu thủ Santos tùy chọn và 2 triệu euro tiền phụ khí.
5. Mesut Oezil - Từ Real Madrid tới Arsenal (117,6 triệu euro)
|
|
Thương vụ Mesut Ozil đến Arsenal trong ngày cuối cùng mùa kỳ chuyển nhượng mùa hè đã là một cú sốc với hầu hết người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.
Mức phí chuyển nhượng 50 triệu euro không chỉ phá vỡ kỷ lục mua sắm trong lịch sử của Arsenal mà còn vươn lên xếp vị trí thứ ba trong danh sách các vụ chuyển nhượng lớn nhất nước Anh. Nó chỉ xếp sau thương vụ Fernando Torres chuyển đến Chelsea và Carlos Tevez chuyển đến Manchester City.
Nhưng phí chuyển nhượng của Ozil của chỉ chiếm hơn 40% tổng số tiền mà Pháo Thủ phải bỏ ra. Với 5 năm hợp đồng, CLB thành London phải bỏ ra 40,5 triệu euro để trả lương cho anh cùng 21,06 triệu euro tiền thuế.
Với 2,03 triệu euro tiền lót tay và 4,02 triệu euro hoa hồng cho người đại diện, Arsenal tiêu tốn tổng cộng 117,6 triệu euro cho đến khi Ozil mãn hạn hợp đồng năm 2018.
6. Mario Gotze - Từ Borussia Dortmund đến Bayern Munich (114,2 triệu euro)
|
|
Thương vụ chiêu mộ Mario Gotze từ Borussia Dortmund đã tạo nên một cơn địa chấn trong làng bóng đá Đức. Tuy nhiên, nó cũng để lại một vết lõm lớn trong ngân sách của nhà ĐKVĐ Châu Âu.
Sau khi kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng, Bayern vẫn còn phải rất tốn kém với tiền vệ người Đức. Cầu thủ 21 tuổi này sẽ nhận mức lương 10 triệu euro/năm sau thuế đúng như thỏa thuận. Tổng cộng, với bốn năm hợp đồng của anh, Hùm Xám đã mất đứt 20,2 triệu euro tiền thuế.
Chưa dừng lại ở đó, Gotze và người đại diện còn kiếm được 7 triệu euro từ thương vụ này. Tân binh của Bayern cũng có thể nhận được tối đa 10 triệu euro tiền thưởng từ nay đến năm 2017.
Từ khi đặt bút ký vào bản hợp đồng mới trong mùa hè vừa qua cho đến khi mãn hạn, Gotze đã tiêu tốn của Bayern gần 115 triệu euro.
7. Marouane Fellaini - Từ Everton tới Manchester United (97 triệu euro)
|
|
Thương vụ chuyển nhượng Marouane Fellaini là một vấn đề với Manchester United khi họ phải bỏ ra gần 100 triệu euro để có được anh.
Everton đã nhận được 27,5 triệu bảng (32 triệu euro) - một mức giá hợp lý khi họ để tiền vệ người Bỉ ra đi trong ngày cuối cùng của thị trường chuyển nhượng. Theo hợp đồng, Fellaini sẽ nhận được mức lương 7,74 triệu euro/mùa trong 5 năm. Như vậy, Quỷ Đỏ sẽ phải bỏ ra tổng cộng 58,8 triệu euro để trả cho lương cho anh sau thuế. Cậu học trò của HLV David Moyes cũng được ưu ái khi nhận đến 6 triệu euro tiền lót tay kèm hoa hồng cho người đại diện.
Với những con số trên, chúng ta có thể hiểu tại sao Man Utd vẫn là một CLB chi tiêu khá đậm trên TTCN mùa hè vừa qua dù cho họ chỉ có duy nhất một tân binh đáng chú ý.
8. Marquinhos - Từ Roma tới PSG (94,8 triệu euro)
|
|
Dù còn rất trẻ nhưng Marquinhos đã khiến Paris Saint-Germain phải bỏ ra một khoản tiền lớn để có được sự phục vụ của anh từ Roma.
Ở tuổi 19, Marquinhos mới chỉ có 44 lần ra sân thi đấu chuyên nghiệp trước khi chuyển đến PSG. Tuy nhiên, mức phí chuyển nhượng 31,4 triệu euro ban đầu có thể tăng lên đến 35 triệu euro dựa vào thành tích thi đấu đã cho thấy đội bóng nước Pháp đặt kỳ vọng vào tài năng trẻ này trong tương lai như thế nào.
Hợp đồng của Marquinhos tại đội bóng thủ đô nước Pháp có thời hạn 5 năm với mức lương 5 triệu euro/mùa. Anh cũng sẽ có thể kiếm được tối đa 10 triệu euro tiền thưởng như đã quy định trong hợp đồng. Theo đó, tổng chi phí mà PSG sẽ phải trả cho quãng thời gian đầu tiên mà anh gắn bó với CLB là hơn 55 triệu euro.
Khi thương vụ thành công trong mùa hè vừa qua, CLB đã phải chi cho anh 1,75 triệu euro lúc đặt bút ký vào bản hợp đồng và 2,5 triệu tiền hoa hồng cho người đại diện.
Với một cầu thủ giàu kinh nghiệm thì những con số trên cũng đáng phải cân nhắc.
9. Gonzalo Higuain - Từ Real Madrid tới Napoli (88,3 triệu euro)
|
|
Khi chân sút chủ lực Edinson Cavani chuyển tới Paris Saint-Germain trong mùa hè vừa qua, Napoli đã thu lại được 64,5 triệu euro.
Một phần lớn trong số tiền đó đã được CLB sử dụng để đem về Gonzalo Higuain từ Real Madrid với hi vọng sẽ khỏa lấp được chỗ trống của "siêu tiền đạo" - người ghi hơn 100 bàn thắng trong ba mùa giải ở đây. Mức giá 37 triệu euro mà Los Blancos đưa ra đã nhanh chóng được chủ tịch Aurelio De Laurentiis chấp thuận.
Theo bản hợp đồng 5 năm của Higuain tại sân San Paolo, anh có thể kiếm được tối đa 6 triệu euro mỗi năm nếu đáp ứng tất cả các mục tiêu đề ra. CLB sẽ phải trả 16,8 triệu euro tiền thuế trong quãng thời gian anh thi đấu tại đây. Thêm vào đó là 1,5 triệu euro tiền lót tay và 3 triệu euro hoa hồng cho người đại diện.
Như vậy, có thể thấy Napoli sẽ phải tiêu tốn gần 90 triệu euro để có người người thay thế cho vị trí của Cavani.
10. James Rodriguez - Từ Porto tới Monaco (83,7 triệu euro)
|
|
Radamel Falcao là cái tên đáng chú ý nhất của Monaco trong mùa hè vừa qua. Tuy nhiên, ít người lại có thể ngờ rằng thương vụ chiêu mộ James Rodriguez từ Porto của đội bóng xứ Công Quốc cũng vào danh sách top 10 vụ mua bán tốn kém nhất năm 2013.
45 triệu euro tiền phí chuyển nhượng dành cho cầu thủ chạy cánh 22 tuổi này mới chỉ là một nửa của câu chuyện. Với mức lương 6 triệu euro/năm cùng bản hợp đồng 5 năm, cầu thủ người Colombia đã ngốn của tỷ phú Dmitry Rybolovlev 34,2 triệu euro sau thuế. Mức lót tay của anh trong thương vụ này là 1,5 triệu euro trong khi chi phí môi giới cho người đại diện là gần 3 triệu euro.
Với gần 84 triệu euro bỏ ra cho Rodriguez, Monaco đã chứng tỏ họ sẵn sàng đầu tư mạnh tay để trở lại với vinh quang tại Châu Âu.