Những bản hợp đồng bom tấn không phải bao giờ cũng đem lại may mắn cho CLB, và Chelsea không phải là trường hợp ngoại lệ.

Kể từ khi tỉ phú người Nga Roman Abramovich tiếp quản CLB thành London, với túi tiền không đáy của mình, hàng loạt những ngôi sao của bóng đá thế giới đã được Abramovich chiêu mộ về sân Stamford Bridge.

Sau đây là danh sách những bản hợp đồng tồi tệ nhất trong kỉ nguyên Abramovich.
Yuri Zhirkov

“Ronaldinho Nga“ thất bại tại Stamford Bridge. Ảnh nguồn: Internet

Yuri Zhirkiov là cầu thủ người Nga đắt nhất trên thế giới với bản hợp đồng 18,6 triệu bàng với Chelsea. Vì vậy, ai cũng nghĩ rằng anh sẽ tỏa sáng trong màu áo The Blues. Tuy nhiên, sự thât lại không như thế.
Trong 2 năm khoác áo Chelsea, Zhirkov chỉ được ra sân 29 lần. Ashley Cole là sự lựa chọn hàng đầu và không thể thay thế ở vị trí hậu vệ trái, vì vậy Zhirkov không có nhiều cơ hội thể hiện mình. Bản hợp đồng này tiêu tốn của Abramovich 18,6 triệu bảng cho 29 lần sử dụng.
Andriy Shevchenko

Sheva không còn là chính mình trong màu áo The Blues. Ảnh nguồn: Internet

Chắc chắn, Shevchenko là cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Ukraine. Chính vì sự xuất sắc đó, anh được mua với giá 30,8 triệu bảng từ AC Milan sau những tháng ngày thành công rực rở trong màu áo đỏ-đen thành Milan.
Bản hợp đồng với Chelsea giúp Shevchenko trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử giải Ngoai hạng Anh thời bấy giờ. Tuy nhiên, sau 3 năm xuất hiện trong đội hình chính, Sheva chỉ ghi được vỏn vẹn 9 bàn thắng.
Shevchenko có lẽ đã giúp Abramovich rút ra được nhiều bài học trên thị trường chuyển nhượng.
Fernando Torres

Fernando Torres: Cú lừa thế kỉ của Liverpool. Ảnh nguồn: Internet

Thời gian khoác áo Liverpool, El Nino là một trong những tiền đạo đáng sợ nhất thế giới. Với khả năng dứt điểm đẳng cấp tuyệt vời cùng những cú chạm bóng tinh tế, Torres có thể ghi bàn vào lưới bất cứ đội bóng nào.
Abramovich đã nhận ra cơ hội để làm mới hàng công già nua của mình và quyết định chi 50 triệu bảng đối lấy chữ kí thần đồng một thời của bóng đá TBN trong kì chuyển nhượng mùa Đông năm 2011.
Vài tháng đầu tiên có mặt ở Chelsea, Torres chỉ ghi được đúng 1 bàn. Tất nhiên, Abramovich không chi 50 triệu chỉ để lấy 1 bàn thắng. Tất cả đều được quy trách nhiệm cho ban huấn luyện và ông nhất quyết không bán Torres. Một số khác thì lại cho rằng hàng tiền vệ thiếu kinh nghiệm không cung cấp đủ bóng cho Torres.
Cho dù là tại sao đi nữa thì Torres cũng sẽ không bao giờ tỏa sáng tại Stamford Bridge.

Authors: Bao Ngoc - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới