Ngày nay, các ông bố có khuynh hướng đấu tranh với cảm xúc bị dồn ép và cứng rắn hơn trong những việc này.
ảnh minh họa
Đây cũng là kết quả của tác giả nghiên cứu Robin Hadley, một nghiên cứu sinh tại Trung tâm lão khoa xã hội, Đại học Keele. Kết quả cho thấy họ chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp gì với cương vị làm cha này.
Kết quả của một cuộc khảo sát mới có thể gây sốc cho mọi người về số lượng đàn ông băn khoăn trong việc có con đang tăng cao.
Những người đàn ông để ý đến danh tiếng một chút sẽ khó chấp nhận việc con cái nhưng họ lại háo hức hơn những người còn lại khi được “đả thông” tư tưởng trong việc nhận thức tích cực hơn về vấn đề này. Trên thực tế, những người đàn ông không có con lại cảm thấy chán nản, buồn rầu, nóng giận và hay ghen tị với những người bạn có con hơn cả nữ giới. Đây cũng là kết quả của cuộc khảo sát mới nhất của Đại học Keele, Anh tiến hành.
Có 108 người trong độ tuổi trưởng thành nhưng chưa có con tham gia trong đợt khảo sát này (gồm 27 nam và 81 nữ). Khi họ được hỏi sẽ thế nào khi bỗng có một đứa con từ trên trời rơi xuống không theo kế hoạch thì kết quả thu được chỉ có 59% đàn ông trả lời muốn trong khi có đến 63% phụ nữ có cùng câu trả lời với họ. Nhưng trong những người trả lời “Có” này lại có đến một nửa cho rằng mình bị cô lập và đến 36% khác lại cho rằng mình bị rơi vào tình trạng chán nản. Không dừng ở đó, kết quả công bố còn khiến nhiều người ngạc nhiên khi 56% cho rằng họ thấy buồn, số khác chia sẻ mình thấy ganh tị. Trong khi đó, chỉ 27% phụ nữ thấy mình bị cô lập, 27% bị chứng trầm cảm sau sinh, 43% thấy buồn chán và 47% xuất hiện sự ganh tị với những đứa trẻ.
Ngày nay, các ông bố có khuynh hướng đấu tranh với cảm xúc bị dồn ép và cứng rắn hơn trong những việc này. Đây cũng là kết quả của tác giả nghiên cứu Robin Hadley, một nghiên cứu sinh tại Trung tâm lão khoa xã hội, Đại học Keele. Kết quả cho thấy họ chẳng có chút ấn tượng tốt đẹp gì với cương vị làm cha này.
Còn đây lại là kết quả của một cuộc khảo sát nhỏ diễn ra tại Anh, khi chúng tôi hỏi trên Facebook của Men’s Health về chủ đề này, chủ đề được cho là bàn về vấn đề nhạy cảm của đàn ông và thu được 200 câu trả lời. Đa số các ông cho biết hiện tại họ không có con nhưng sau này nhất định họ sẽ lên chức cha ( Khi nào họ tìm thấy người phụ nữ của mình nhưng cả hai phải có thu nhập đủ để chi trả chi phí cho con cái nữa).
Muốn biết chàng của bạn có hứng thú với việc làm cha hay không chẳng khó chút nào?. Khi bạn đề cập, anh ấy chẳng khóc thét lên khi tương lai có hình bóng một chiếc xe đẩy trẻ con đâu, Joyce Marter- nhà tâm lý học, giám đốc điều hành Urban Balance, trụ sở tại Chicago chia sẻ. Nhưng khi anh ấy nói nhiều về chuyện của bạn bè, những người thân có con nhỏ và thể hiện rõ quan điểm muốn tập trung vào sự nghiệp, muốn chuyển đến một căn hộ to hơn bây giờ và có thể bị trầm cảm thì đó là dấu hiệu cho thấy anh ấy đang rất băn khoăn khi tương lai có xuất hiện một đứa trẻ đấy.
Bạn phải chắc chắn mình hỏi dò chàng đúng thời điểm và đúng cách để không rơi vào tình trạng khó xử cho cả hai, Marter thêm. Quan điểm về con cái của cả bạn và chàng phải tương đối giống nhau khi cả hai lên kế hoạch về con cái sau này. Bạn cũng tránh gợi vấn đề trực tiếp như chỉ vào một gia đình nào đó bạn thấy với hai con trai và hai con gái và hỏi anh những câu đại loại như có thể làm cha những đứa con như vậy không. Điều bạn làm có thể khiến chàng sốc và chạy “mất dép”. Cách tiếp cận vấn đề nhạy cảm này của bạn cần tế nhị và khơi gợi mong muốn làm cha trong chàng.