Lo ngại mất mùa, thiếu đói: Thiên tai làm mất mùa ở các vùng nông nghiệp chủ chốt như Ấn Độ, Australia, Kazakhstan, Nga, Ukraina... đang đẩy thế giới tới nguy cơ khủng hoảng lương thực

Bức ảnh về nông thôn CHDCND Triều Tiên do bà Stephanie Kleine-Ahlbrandt - Giám đốc khu vực Đông Bắc Á của Tổ chức Quản lý khủng hoảng quốc tế chụp tại tỉnh Nam Hyanghae và Kangwon (Triều Tiên) tháng 7.2012.

Giá lương thực thế giới đã tăng cao trong 3 tháng gần đây. Được biết, giá ngô đã tăng tới 50%.

Theo các nhà phân tích, tình trạng tăng giá ngô sẽ gây ảnh hưởng sâu rộng, bởi ngô không chỉ là thực phẩm, mà còn dùng trong chăn nuôi để lấy thịt và chế tạo ethanol - loại nguyên liệu đang là nhu cầu lớn trong bối cảnh nhiều quốc gia hướng tới sử dụng nhiên liệu sinh học và giảm sự phụ thuộc vào nguồn nhiên liệu hóa thạch.

Hiện chính phủ các quốc gia nhập khẩu lương thực lớn - từng bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng lương thực 2007-2008 - đang thu mua, tích trữ lương thực.

Được biết, với mong muốn tránh lặp lại “cuộc khủng hoảng bánh ngô”, Chính phủ Mexico tuần trước đã mua tới 1,516 triệu tấn ngô. Nhiều thương nhân cho rằng chiến thuật của Mexico có thể dẫn đến tình trạng các quốc gia khác, vốn đang lo ngại về mất mùa thiếu đói cũng thu mua ồ ạt. Tuần này, Iran, Algeria và Jordani cũng bắt đầu mua lương thực.

Châu Á là nơi có một lượng lớn dân số phải dành tới 60-80% thu nhập để mua thực phẩm. Theo các nhà quan sát, để đối phó với tình hình lương thực bấp bênh hiện nay, nhiều nước xác định tiến hành cải cách nông nghiệp. Theo Hãng tin Reuters, trong dịp tiếp khách quốc tế gần đây, nhà lãnh đạo trẻ Kim Jong-un cho biết CHDCND Triều Tiên đang chuẩn bị thử nghiệm cải cách nông nghiệp và kinh tế.

bi-mật-gay-sốc-trong-vụ-diệt-bin-laden

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne