Đợt khảo sát được tiến hành trên khoảng 42,000 công nhân nói trên được xem là đợt khảo sát quy mô lớn nhất được thực hiện với công nhân ở Australia. Kết quả khảo sát cho thấy những người công nhân này đang phải chịu sức ép ngày càng lớn tại nơi làm việc.
Kết quả khảo sát được đưa ra trong bối cảnh người dân Australia đang phải chịu sức ép từ việc phải chi nửa số thu nhập của mình cho chi phí nhà ở, ăn uống và đi lại. Tình hình tài chính của họ đang ở mức căng thẳng hơn bao giờ hết.
Đợt khảo sát này cũng cho thấy chi phí y tế, giáo dục, vay mua nhà và chi phí ăn uống là những khoản chi có tốc độ gia tăng còn nhanh hơn là tình hình lạm phát nói chung trong những năm gần đây. Số liệu khảo sát cũng cho thấy nữ công nhân đang nuôi con, công nhân trẻ tuổi và đàn ông lớn tuổi là những người cảm thấy căng thẳng hơn cả.
Đợt khảo sát cho thấy có hơn 60% số lượng nữ công nhân có con nhỏ cho biết họ cảm thấy bị căng thẳng khi phải làm việc vất vả hơn.
Chủ tịch cơ quan ACTU Ged Kearney cho hay kết quả khảo sát nói trên cho thấy những người công nhân đang phải làm việc vất vả hơn trước đây rất nhiều, và ở một góc độ nào đó, họ đang bị vắt kiệt sức lao động mặc dù luật pháp vẫn có quy định bảo vệ họ.