Nhật có thể quốc hữu hóa mọi hòn đảo vô chủ ở khu vực hẻo lánh trong vùng biển của nước này nhằm củng cố các tuyên bố chủ quyền, theo tờ Yomiuri Shimbun vào hôm 15.7.
Tờ báo Nhật tiết lộ chính phủ của Thủ tướng Shinzo Abe sẽ thành lập một tổ công tác nhằm nghiên cứu chủ sở hữu và tên của khoảng 400 hòn đảo hẻo lánh.
Nếu chủ sở hữu không rõ ràng, chính phủ sẽ chính thức đặt tên cho các hòn đảo và quốc hữu hóa chúng.
|
Các nhà hoạt động Nhật đổ bộ lên quần đảo Senkaku/Điếu Ngư vào tháng 8.2012 - Ảnh: Reuters |
“Nhật có dự tính kết thúc việc nghiên cứu vào năm tới và nhanh chóng áp dụng các biện pháp, bao gồm quốc hữu hóa, với các hòn đảo hẻo lánh không có chủ sở hữu”, tờ Yomiuri Shimbun cho biết.
Tổ công tác sẽ bao gồm các quan chức thuộc hai bộ Tài chính và Tư pháp cũng như lực lượng Tuần duyên.
Động thái này là một phần nỗ lực của Nhật nhằm bảo vệ tài nguyên biển giữa lúc nước này vướng vào các tranh chấp lãnh thổ với các nước láng giềng.
Vào năm 2012, Nhật đã thông báo kế hoạch đặt tên cho khoảng 40 hòn đảo khác, kể cả một số đảo nằm gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư tranh chấp với Trung Quốc, trong nỗ lực nhằm xác định giới hạn vùng đặc quyền kinh tế của họ.
Căng thẳng giữa Trung Quốc và Nhật đã gia tăng trong thời gian qua. Tokyo vốn cáo buộc Bắc Kinh gia tăng số lượng tàu bè đến vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trong thời gian gần đây.
Tranh chấp chủ quyền quần đảo ở biển Hoa Đông đã được châm ngòi trở lại vào tháng 9 năm ngoái, khi Tokyo quốc hữu hóa ba đảo thuộc quần đảo này.
Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.