Nhật Bản: Yakuza trỗi dậy sau đại dịch Covid-19

08:00' 16-06-2022
Tái mở cửa sau Covid-19, Nhật chứng kiến hàng loạt vụ tấn công bằng xe hơi của các thành viên băng Yamaguchi khét tiếng nhắm vào băng Yakuza đối thủ.

Trong gần ba năm Nhật áp tình trạng khẩn cấp ngăn Covid-19, xung đột giữa các yakuza, những băng nhóm tội phạm có tổ chức ở nước này, giảm đáng kể. Tuy nhiên, sau khi Nhật tái mở cửa, cảnh sát Osaka và Kobe gần đây đã phải nỗ lực đối phó loạt vụ bạo lực băng đảng.

Các thành viên băng Yamaguchi, băng yakuza lớn nhất và quyền lực nhất Nhật Bản, được cho là đứng sau loạt vụ đâm xe vào cổng nhà các thủ lĩnh băng đối thủ là Kobe Yamaguchi.

Yamaguchi có khoảng 8.500 thành viên. Băng nhóm này kiếm lời từ ngành xây dựng và bất động sản để điều hành các hoạt động cờ bạc ngầm, cũng như bảo kê, buôn bán ma túy, vũ khí và công nghiệp tình dục. Trong khi đó, Kobe Yamaguchi, nhóm tách khỏi Yamaguchi năm 2015, có khoảng 1.000 thành viên.

Những người đàn ông mang hình xăm liên quan tới yazuka tại một lễ hội ở Tokyo năm 2018. Ảnh: AFP.

Ngày 8/5, một thành viên của băng nhóm có liên hệ với Yamaguchi đã cố tình lái xe tông vào cổng nhà Tadashi Ide, phó thủ lĩnh băng Kobe Yamaguchi.

Sự việc không gây thương vong, tài xế này ban đầu bị cáo buộc tội phá hoại tài sản, song hiện phải đối mặt với tội danh đột nhập tư gia và hành hung.

Hai ngày sau, một thành viên cấp cao thuộc băng Kizuna, nhóm tách khỏi Kobe Yamaguchi, được tìm thấy trong ôtô bên ngoài bệnh viện ở tỉnh Mie, với vết đạn trên tay. Nghi phạm 26 tuổi có liên hệ với Yamaguchi bị bắt sau đó.

Ngày 5/6, một thành viên băng Yamaguchi đã bắn ít nhất 10 phát đạn vào cổng nhà Kunio Inoue, thủ lĩnh Kobe Yamaguchi, tại tỉnh Hyogo. Nghi phạm 49 tuổi này sau đó ra trình diện và giao nộp khẩu súng cho cảnh sát.

Ngày hôm sau, một thành viên Yamaguchi khác đã lái ôtô đâm vào văn phòng do một băng nhóm khác có liên hệ với Kobe Yamaguchi điều hành ở tỉnh Saga, vùng Kyushu, miền nam Nhật Bản. Ngay sau đó, một chiếc xe khác đâm vào nhà Yoshinori Oda, thủ lĩnh băng Kizuna.

Các nguồn tin điều tra cho biết hành vi tấn công bằng cách đâm xe kiểu "tự sát" này không chỉ khiến các băng nhóm đối thủ sợ hãi, mà nghi phạm cũng chỉ đối mặt mức phạt tương đối nhẹ.Trước tình hình này, cảnh sát đã tăng cường các biện pháp trấn áp. Các thành viên yakuza bị cấm bén mảng đến "địa bàn" của băng đối thủ tại một số khu vực đặc biệt. Cảnh sát cũng có quyền bắt nếu phát hiện 5 thành viên yakuza tụ tập ở cùng một địa điểm.

Với động thái cứng rắn của cảnh sát, số vụ bạo lực giữa hai băng đảng đã giảm xuống.

Vết đạn trên cổng nhà Kunio Inoue, thủ lĩnh băng Kobe Yamaguchi, tại tỉnh Hyogo, Nhật Bản. Ảnh: Asahi.

Jake Adelstein, tác giả cuốn The Last Yakuza về thế giới ngầm Nhật Bản, nhận định loạt vụ tấn công có thể là nỗ lực nhằm buộc các thành viên băng Kobe Yamaguchi từ bỏ thái độ thù địch và quay lại với băng Yamaguchi sau 7 năm tách ra.

"Yamaguchi áp đảo tuyệt đối về số thành viên và đang gia tăng áp lực, Kobe Yamaguchi sẽ sớm bị băng này thâu tóm", Adelstein nhận định. "Họ đã thua trong cuộc chiến này, chỉ là chưa nhận ra điều đó".

Adelstein cho rằng băng Yamaguchi tăng cường tấn công đối thủ nhằm đe dọa, thu nạp thành viên của chính Kobe Yamaguchi trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gây tổn hại đến hoạt động kinh doanh của họ.

Nguyên nhân nữa xuất phát từ việc Nhật Bản bước vào quá trình phục hồi hậu đại dịch, mở cửa biên giới cho khách du lịch nước ngoài.

"Quốc gia hầu như bị đóng cửa hoàn toàn kể từ khi đại dịch Covid-19 bùng phát, khiến cảnh sát không còn chú ý đến yakuza", ông Adelstein tiết lộ. "Họ cho phép các băng đảng tiến hành một số hoạt động kinh doanh hợp pháp, miễn là mọi thứ không vượt quá tầm tay".

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?

Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from VNEXPRESS.

Original source can be found here: https://vnexpress.net/yakuza-nhat-troi-day-hau-covid-19-4475628.html