Theo hãng tin Kyodo, Nội các Nhật Bản ngày 25/2 đã thông qua một dự luật để phê chuẩn Hiệp ước kiểm soát hoạt động buôn bán vũ khí toàn cầu (ATT).
ảnh minh họa
Hiệp ước ATT kiểm soát các hoạt động mua bán vũ khí thông thường toàn cầu từ xe tăng, xe bọc thép, máy bay chiến đấu, trực thăng vũ trang, tên lửa đến các loại súng tấn công hạng nhẹ.
Tháng 4/2013 Đại Hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông qua ATT với 154 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 23 phiếu trắng.
Những quốc gia tham gia ATT sẽ bị cấm nhập khẩu, xuất khẩu hay môi giới các hợp đồng vũ khí nếu những vũ khí này có nguy cơ bị sử dụng cho mục đích khủng bố hay diệt chủng, hoặc thương vụ đó vi phạm một nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.
Việc phê chuẩn diễn ra sau gần một năm Nhật Bản ký Hiệp ước trên (6/2013). Dự kiến, Hiệp ước này sẽ có hiệu lực sau khi được 50 nước phê chuẩn
Theo ước tính, cứ mỗi phút lại có một người thiệt mạng do bạo lực vũ trang và cần phải có một hiệp ước ngăn chặn dòng chảy vũ khí và đạn dược không kiểm soát đang làm nóng các cuộc chiến, sự hung bạo và vi phạm quyền con người tại nhiều quốc gia.