Thủ tướng Nhật Bản vừa kêu gọi Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah hợp tác chống lại tham vọng bá quyền trên biển của Trung Quốc, tờ Asahi Shimbun của Nhật Bản đưa tin. Đồng thời, chuyến công du Bình Nhưỡng bất ngờ của đặc sứ Thủ tướng Nhật Bản đã dấy lên những suy đoán rằng Nhật Bản có thể cố gắng bắt tay với Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đang ngày càng leo thang, căng thẳng.


Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã kêu gọi Quốc vương Brunei Hassanal Bolkiah (trái)

Kêu gọi Brunei cùng kiềm chế tham vọng bá quyền của Trung Quốc

Tokyo đang nỗ lực tham gia vào một cuộc đấu tranh gay gắt với Bắc Kinh để đảm bảo Brunei công bằng trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN - một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

Ông Abe đang rất muốn tranh thủ sự hỗ trợ này của Brunei bởi đảo quốc này đang giữ chức Chủ tịch luân phiên của Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) - tờ báo Nhật Bản cho biết.

Trong cuộc hội đàm tại Văn phòng Thủ tướng ở Tokyo hom 13/5, hai nhà lãnh đạo đã đồng ý sẽ làm việc cùng nhau để đảm bảo thành công của các sự kiện liên quan đến ASEAN trong năm nay, trong đó có sự tham dự của cả Nhật Bản và Trung Quốc.

Thủ tướng Abe cũng đã trao đổi ý kiến về những bế tắc giữa Tokyo và Bắc Kinh về chủ quyền đối với quần đảo Senkaku tại Hoa Đông và mối quan hệ tương tự giữa Trung Quốc với một số thành viên ASEAN trong tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông.

"Nhật Bản sẽ đóng một vai trò tích cực trong hòa bình và thịnh vượng của khu vực Châu Á-Thái Bình Dương" - ông Abe nói với Quốc vương Brunei và nói thêm rằng ông hy vọng sẽ tăng cường quan hệ trên cơ sở "năm nguyên tắc ngoại giao ASEAN của Nhật Bản", mà ông Abe đã đề xuất trong chuyến thăm Indonesia vào tháng 1.

Ý kiến trên của ông Abe đã tái khẳng định sự tích cực của ông trong nỗ lực đối phó với Trung Quốc bằng cách chia sẻ những nguyên tắc này với các quốc gia ASEAN.Nhật Bản cũng có kế hoạch thắt chặt quan hệ Brunei - Chủ tịch luân phiên ASEAN năm 2013 trong bối cảnh một số nước thành viên ASEAN có quan hệ chặt chẽ với Trung Quốc vì lý do lịch sử và kinh tế.

Cả Nhật Bản và Trung Quốc đều là thành viên của một số sự kiện liên quan đến ASEAN, bao gồm Diễn đàn Khu vực ASEAN dự kiến sẽ được tổ chức vào tháng Sáu. Trước những cuộc họp, Tokyo đang nỗ lực tham gia vào một cuộc đấu tranh gay gắt với Bắc Kinh để đảm bảo Brunei công bằng trong vai trò Chủ tịch luân phiên ASEAN - một quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết.

"Chơi" với Triều Tiên

Yonhap ngày 15/5 đưa tin, chính phủ Hàn Quốc cảm thấy rất bất ngờ khi Nhật Bản không thông báo cho Seoul và cả Washington về chuyến công du Bình Nhưỡng của một cố vấn Thủ tướng Shinzo Abe, chuyến đi có thể làm "suy yếu" nỗ lực trong việc xây dựng cách tiếp cận và đối phó với Bình Nhưỡng của Mỹ - Hàn.

Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên xác nhận một phái đoàn Nhật Bản do ông Isao Iijima đã bay đến Bình Nhưỡng hôm thứ Ba, hãng tin Kyodo Nhật Bản cũng thông báo về chuyến đi này nhưng không đưa ra bất kỳ chi tiết nào, kể cả mục đích của nó.

Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên (trái) đón trưởng đoàn Nhật Bản đến Bình Nhưỡng (ảnh: Asia One/Reuters)

Chuyến công du Bình Nhưỡng bất ngờ của đặc sứ Thủ tướng Nhật Bản đã dấy lên những suy đoán rằng Nhật Bản có thể cố gắng bắt tay với Bắc Triều Tiên trong bối cảnh tranh chấp lãnh thổ với Trung Quốc đang ngày càng leo thang, căng thẳng.

"Phái đoàn Nhật Bản đi thăm Bắc Triều Tiên là một hành động bất ngờ và nó không phù hợp với những phản ứng kiên quyết của cộng đồng quốc tế để giải quyết cuộc khủng hoảng hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên", nguồn tin chính phủ Hàn Quốc nói với Yonhap.

Mỹ cũng hoàn toàn bất ngờ với chuyến đi này khi nó diễn ra đúng thời điểm đặc phái viên hàng đầu của Mỹ về vấn đề Triều Tiên, Glyn Davies đang ở thăm Hàn Quốc, điểm dừng chân trong chuyến công du 3 nước Đông Á của mình.

Davies hôm qua đã tỏ ra ngạc nhiên khi được hỏi về chuyến thăm Bình Nhưỡng của cố vấn Thủ tướng Nhật Bản. "Tôi không hề nghe nói về điều đó, rõ ràng là có vấn đề tôi sẽ phải thảo luận với các đối tác Nhật Bản khi tôi có cơ hội làm việc với họ.

"Nhật Bản bình thường hóa quan hệ với Hàn Quốc năm 1965 nhưng chưa từng có quan hệ ngoại giao chính thức với Bắc Triều Tiên do liên quan tới việc hơn 10 công dân Nhật Bản đã bị Triều Tiên bắt cóc nhiều thập kỷ trước.

Cũng chính Iijima được cho là người đã sắp xếp chuyến đi Bắc Triều Tiên của cựu Thủ tướng Junichiro Koizumi để hội đàm với nhà lãnh đạo Triều Tiên khi đó, Kim Jong-il những năm 2002 và 2004.

Authors: My Anh - Tổng Hợp từ Internet

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne