Các nhà nghiên cứu đang kiểm tra nghiêm ngặt vì sao phóng xạ cao bất thường lại xuất hiện tại đây.

Tầng 4 tòa nhà chứa lò phản ứng số 4 của nhà máy điện hạt nhân Fukushima.

Theo báo chí Nhật Bản, các nhà nghiên cứu phát hiện mức độ phóng xạ 3.35 microsievert/giờ dọc theo con phố quận Stetagaya, phía tây thủ đô, cách nhà máy điện hạt nhân Fukushima 220km.

Đây là con số cao hơn rất nhiều so với báo cáo trước đây, đồng thời cũng cao hơn nhiều so với mức độ ô nhiễm đo được ở khu vực sơ tán tại tỉnh Fukushima.

Nồng độ phóng xạ ở Setagaya được đo cách mặt đất 1 mét. Số liệu này được đưa ra sau khi chính quyền địa phương hôm qua cho biết đã phát hiện mức độ phóng xạ 2.7 microsievert/h vào ngày 6.10, cao hơn mức 0.1 microsievert/h ở các khu vực khác trong cùng quận.

Số liệu mới nhất này cho thấy mức độ rò rỉ và khuếch tán ô nhiễm phóng xạ từ nhà máy Fukushima lan rộng đến mức nào. Ngay cả tại Yokohama, cách Fukushima hơn 240 km gần đây cũng phát hiện chất phóng xạ cesium.

Chính quyền quận Setagaya chưa xác nhận thông tin mà báo chí đăng tải. "Chúng tôi chưa biết nguyên nhân của hiện tượng phóng xạ cao bất thường này. Chúng tôi sẽ mời chuyên gia thẩm định và làm sạch ngay khu vực" - người phát ngôn chính quyền nói.

Kể từ sau trận động đất gây sóng thần hồi tháng 3, ô nhiễm phóng xạ đã trở thành mỗi lo ngại tại nhiều khu vực ở Nhật Bản. Cơ quan chức năng đã phát hiện nhiều trường hợp nước, thịt bò, rau quả, chè và hải sản bị ô nhiễm phóng xạ.

Hoàng Dung (Theo AFP)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm