ảnh minh họa
Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) ngày 7/10 quyết định sẽ tiếp tục duy trì chương trình kích thích tiền tệ kỷ lục của mình trong bối cảnh đồng Yên đang giao dịch gần mức thấp nhất trong 6 năm.
Theo quyết định đó, BOJ giữ nguyên cam kết sẽ tăng lượng tiền cơ sở thêm 60-70 nghìn tỷ Yên/năm, khớp với dự báo của cả 33 chuyên gia kinh tế được Bloomberg khảo sát ý kiến.
Cũng theo khảo sát, tháng 1/2015 là thời điểm được đa số các nhà kinh tế dự đoán BOJ sẽ nới lỏng chính sách hơn nữa khi đồng Yên giảm giá thúc đẩy kỳ vọng lạm phát tăng.
Ngân hàng trung ương Nhật Bản dự đoán giá cả sẽ tăng trong trung hạn và một số thành viên ban điều hành BOJ cho rằng sẽ không hợp lý nếu tung ra thêm kích thích vào lúc này để làm suy yếu đồng Yên nhanh hơn.
"BOJ không cần phải có hành động vào lúc này vì đồng Yên sẽ tạo ra áp lực lạm phát", theo ông Yuichi Kodama, nhà kinh tế trưởng của Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Meiji Yasuda. "Đồng Yên yếu đang giúp trấn an Ngân hàng trung ương Nhật Bản."
Đồng Yên giao dịch quanh mức 108,93 Yên/USD, sau khi chạm mức thấp nhất kể từ năm 2008 là 110,09 Yên/USD vào ngày 1/10/2014.
Chỉ số chứng khoán Topix của Nhật Bản đóng cửa ngày 7/10 giảm 0,4% xuống 1.290,89 điểm do nhà đầu tư chốt lãi, sau khi có lúc tăng tới 0,6% trong phiên.
Bạn đang tìm dịch vụ về Thời trang?
Đại hạ giá các loại thời trang cao cấp với các thương hiệu nổi tiếng