Sản lượng công nghiệp của Nhật Bản đã thoát khỏi sự suy giảm trong 2 quý trước và báo hiệu nền kinh tế lớn thứ 3 thế giới này đang có dấu hiệu dần thoát ra khỏi suy thoái.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe
Bộ Thương Mại Nhật Bản cho biết sản lượng công nghiệp quý 4 của nước này tăng 1,8% so với quý 3/2014. Trong tháng 12/2014, lạm phát giảm và thị trường lao động tiêp tục được phục hồi với tỷ lệ việc làm mới tăng lên mức cao nhất trong hơn 2 thập kỷ qua, tỷ lệ thất nghiệp cũng giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8/1997.
Những cải thiện trên thị trường lao động đã làm giảm áp lực lên Thống đốc ngân hàng trung ương Nhật Bản Haruhiko Kuroda trong việc thực hiện chính sách kích thích tiền tệ nhằm thúc đẩy chỉ số lạm phát trong tình hình giá dầu giảm.
Tuy nhiên, sản lượng sản xuất tháng 12/2014 của Nhật Bản thấp hơn so với dự kiến của các chuyên gia kinh tế, chứng tỏ sự phục hồi kinh tế của nước này còn yếu.
Trong tháng 12/2014, sản lượng sản xuất của Nhật Bản đã tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng thấp hơn mức dự đoán 1,2% của các chuyên gia kinh tế trong cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg.
Chuyên gia kinh tế Marcel Thieliant của Capital Economics cho biết “Sự phục hồi sản xuất công nghiệp trong tháng 12/2014 đã khẳng định cho việc nền kinh tế (Nhật Bản) bắt đầu hồi phục trong quý cuối cùng (năm 2014). Điều này cho thấy cuối cùng thì nền kinh tế cũng tăng trưởng trở lại.”
Chỉ số giá cả tiêu dùng (CPI) ngoại trừ các mặt hàng thực phẩm tươi tăng 2,5% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn mức dự đoán 2,6% trong cuộc khảo sát của hãng tin Bloomberg. Sau khi những ảnh hưởng từ việc tăng thuế doanh thu trong tháng 4/2014 đã qua đi, chỉ số lạm phát cơ bản, thước đo chính của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ), ở mức 0,5%, thấp hơn so với mức 2% mục tiêu của chính phủ.
Chỉ số việc làm mới của Nhật bản tăng từ 1,12 trong tháng 11/2014 lên 1,15 tháng 12/2014, trong khi tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 3,4% từ mức 3,5% trước đó.
Theo xaluan