Một người đàn ông 60 tuổi Nhật Bản đã bị nhiễm virus HIV sau khi được truyền máu từ nguồn do Hội chữ thập đỏ Nhật Bản cung cấp.
Hiến máu nhân đạo là một nghĩa cử cao đẹp.
Xét nghiệm cũng đang được tiến hành với một nam giới 40 tuổi khác, người thứ hai nhận nguồn máu nhiễm HIV được Hội Chữ thập đỏ Nhật Bản cung cấp.
Bộ trưởng Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản Norihisa Tamura kịch liệt phê phán Hội chữ thập đỏ và nhấn mạnh rằng đây là một sai lầm chết người “hoàn toàn không thể chấp nhận được”.
Theo tờ Japan Today, các bệnh nhân trên nhận máu hồi tháng 2 do một người đàn ông 40 tuổi hiến tặng. Ông ta hiện thừa nhận có hành vi quan hệ tình dục đồng tính nhưng đã nói dối khi hiến máu. Các nhà chức trách cho rằng mục đích hiến máu của người này là nhằm kiểm tra xem mình có nhiễm HIV hay không. Vào tháng 11, ông ta tiếp tục đi hiến máu và cho kết quả dương tính với HIV, virus gây bệnh AIDS. Phát hiện trên đã khiến các nhân viên phân tích lại mẫu máu còn lưu lại ở lần hiến máu trước.
Hội chữ thập đỏ Nhật Bản cho biết luôn sử dụng những phương pháp nghiêm ngặt để kiểm tra máu từ nguồn hiến tặng. Biện minh cho sai sót trên, hội giải thích, máu nhiễm HIV có thể vượt qua quy trình kiểm tra sàng lọc vì chỉ số lượng virus HIV là rất nhỏ trong giai đoạn đầu lây nhiễm.
Hội cho biết sẽ có kế hoạch rà soát và thay đổi phương pháp tầm soát một lần nữa để có thể đảm bảo tính chính xác của kết quả trong tương lai. Đây là trường hợp đầu tiên người nhận máu nhiễm HIV tại Nhật Bản kể từ năm 2003, bởi từ năm này các quy trình tầm soát đã được cải thiện đáng kể.