Nhận biết nguy cơ nhiễm độc ở trẻ

12:00' 19-12-2015
Hiện nay, trẻ đang bị đầu độc bởi rất nhiều thứ từ môi trường sống quanh mình. Dưới đây là 10 mối nguy phơi nhiễm chất độc nguy hiểm đối với trẻ nhỏ, vừa được Trung tâm Kiểm soát & Phòng chống dịch bệnh Mỹ (CDC) công bố.

ảnh minh họa

1. Lạm dụng vắcxin

CDC thừa nhận, các loại vắcxin hiện đang được tiêm cho trẻ có rất nhiều vấn đề cần bàn. Trước tiên, chúng chứa những thành phần gây bất lợi cho sức khỏe trẻ, như thủy ngân, nhôm, MSG và formaldehyde… Những chất độc này đều được đưa vào cơ thể có chủ định, biến cơ thể trẻ thành nơi tích độc. Thay vì nghiên cứu tìm ra nguyên nhân, các cơ quan chức năng và các hãng sản xuất lại cố tình “ém nhẹm” bằng chứng, trì hoãn điều tra, tiếp tục hỗ trợ cho ngành công nghiệp sản xuất vắcxin phát triển. Điều này gây bức xúc cho dư luận, nhất là trong bối cảnh tử vong vì chủng ngừa vắcxin ở trẻ nhỏ đang ngày một tăng nhanh.

2. Chất độn thủy ngân

Không chỉ có trong vắcxin mà ngay cả trong lĩnh vực nha khoa hiện vẫn còn sử dụng cả những kim loại nặng có chứa thủy ngân để khảm, trám răng cho trẻ.

3. Khẩu phần ăn ở trường học

Chất lượng bữa ăn trưa (kể cả đồ uống) của trẻ tại trường học, cơ sở mẫu giáo, đều chứa các độc tố (phụ gia, dầu mỡ chiên lại, chất bảo quản…). Đây là những hóa chất được đưa vào thực phẩm có chủ định, như trong nước mắm, xúc xích, thịt nướng và các món ăn chế biến sẵn. Các chất này cùng với nhóm thực phẩm chuyển gen (GMO) là thủ phạm làm gia tăng bệnh ung thư tuyến tụy, ruột kết và ung thư não cho trẻ.

4. Chương trình truyền hình thiếu tính giáo dục

Không ai phủ nhận vai trò của vô tuyến truyền hình, nhưng khi quá lạm dụng sẽ khiến trẻ mắc phải nhiều bệnh về thể chất lẫn tinh thần. Nghiện tivi cùng với ngồi nhiều, ăn nhiều đồ ngọt khiến béo phì, học hành sa sút. Bên cạnh đó, bị nhiễm độc bởi những thứ văn hóa không phù hợp sẽ khiến trẻ trở nên lầm lỳ, hung hãn, phát sinh những tật xấu khôn lường.

5. Truyền bá kiến thức lịch sử lệch lạc

Theo CDC, một số trường học ở Mỹ còn dạy trẻ cả những kiến thức lịch sử khác với thực tế, kích động tự do dân chủ không phù hợp với thuần phong mỹ tục, đi ngược lại những quy định của luật pháp. Thậm chí, có nơi trẻ còn bị nhồi nhét cả những tư tưởng lệch lạc, tiếp tay cho nạn bạo lực gia tăng.

6. Độc tố từ gia dụng, đồ chơi, sản phẩm làm đẹp

Trẻ đang được “tắm chất độc” từ các vật dụng, đồ chơi, đồ dùng trong gia đình và các sản phẩm chăm sóc sắc đẹp, vì tất cả chúng đều chứa các loại hóa chất tổng hợp có khả năng gây ung thư cao. Ví dụ, quần áo được nhuộm phẩm hóa chất và khi trẻ mặc sẽ hấp thụ vào cơ thể. Gần như hầu hết sản phẩm làm đẹp, chăm sóc sắc đẹp đều có chứa hóa chất gây ung thư, loại càng đắt thì mức độ nhiễm độc càng cao.

7. Chất độc hydrofluosilicic giả danh fluoride

Hydrofluosilicic acid là hoá chất được dùng trong ngành công nghiệp xử lý nước, nhưng lại được gọi là fluoride. Fluoride là một sản phẩm phụ của ngành công nghiệp sản xuất phân bón và công đoạn hóa lỏng nhôm. Ngoài ra, fluoride còn có trong thuốc trừ sâu, mức độ độc phụ thuộc vào tỷ lệ tử vong của côn trùng. Khi fluoride ngấm vào nước, đất, sẽ gây hiện tượng hủy diệt sinh thái. Nếu trẻ tiếp xúc nhiều hóa chất này sẽ gây nhiễm độc rất cao, lâu dài có thể gây các bệnh ung thư.

8. Nhóm độc tố gây ô nhiễm không khí trong nhà

Trong môi trường kín, các loại độc tố như formaldehyde, nấm mốc, keo sơn, đến các loại hóa chất tẩy rửa, đánh bóng đồ gia dụng, đồ gỗ, than tổ ong, thuốc diệt muỗi, côn trùng…, đều hòa lẫn vào không khí, rất độc hại cho con người nói chung và cho trẻ nhỏ nói riêng.

9. Trò chơi điện tử

Trò chơi điện tử (video game) nở rộ trong những năm gần đây, rất hại cho trẻ nhỏ, nhất là các bé trai. Trước tiên, nó gây nhiễm độc thần kinh, nhất là những trò chơi mang tính bạo lực. Nếu lạm dụng, dễ phát sinh tình trạng nghiện, bê trễ học hành, trộm cắp vặt để có tiền chơi game. Ngồi nhiều, kém ăn và lại nghiện đồ ăn ngọt, ăn nhanh, sẽ khiến suy giảm thể lực, kiệt sức, thậm chí dẫn đến tử vong.

10. Các loại thuốc tâm thần

Một trong những mối nguy hiểm lớn nhất hiện nay gây đầu độc cho trẻ là các loại thuốc tâm thần. Ví dụ như thuốc ritalin (chữa bệnh thiếu chú ý và quá hiếu động), thuốc prozac (chữa bệnh trầm cảm). Nếu không được quản lý chặt và lạm dụng, chẩn đoán và kê đơn không đúng, dễ gây đầu độc cho trẻ, làm thay đổi tâm tính và có thể phát sinh những thảm họa khôn lường. Vì vậy, khi trẻ mắc những căn bệnh rối loạn thần kinh, bệnh tâm thần, cha mẹ nên tư vấn bác sĩ, sử dụng thuốc và phác đồ điều trị theo quy định, nhằm tránh những hậu quả đáng tiếc.

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.