Ngày 18/7, RIA Novosti dẫn lời Phó giám đốc Tập đoàn Roskosmos, Alexander Lopatin cho biết, vụ phóng tên lửa đẩy mang vệ tinh Proton-M thất bại do lỗi lắp đặt sai cảm biến đo vận tốc góc trên tên lửa.

Nổ tung trước khi tiếp đất

Theo đó, Trong quá trình lắp đặt trên lửa đẩy ở Trung tâm nghiên cứu và chế tạo mang tên Khrunichev, một cảm biến vận tốc góc đã bị lắp đặt ngược chiều. Vì sai sót này, hệ thống điều khiển tên lửa đã nhận sai thông tin về độ chệch hướng của tên lửa và mất điều khiển.
Cảm biến vận tốc góc của các vật thể bay thường được sử dụng để xác định trục cân bằng của tên lửa trên mặt phẳng. Khi bị lắp ngược, cảm biến đã không thể xác định được vị trí cân bằng của tên lửa cả trên mặt phẳng nằm ngang (chân trời nhân tạo) và trục dọc.
"Tên lửa bị mất phương hướng do sự hoạt động bất thường của một cảm biến vận tốc góc lắp trên tên lửa", ông A. Lopatin cho biết.
Vụ phóng tên lửa Proton-M thất bại ngày 2/7, khi tên lửa đẩy Proton-M đã bất ngờ mất phương hướng, xoay tròn và rơi xuống đất nổ tung khi vừa rời bệ phóng số 81 ở sân bay vũ trụ Baikonur, Kazakhstan.
Được biết, tên lửa Proton-M được phóng để mang vệ tinh phát sóng trực tiếp cho kênh truyền hình Nước Nga 24.
Hồi tháng 12/2010, một tên lửa Proton-M cũng đã thất bại trong việc đưa vào quỹ đạo 3 vệ tinh Glonass-M và rơi xuống Thái Bình Dương khiến Nga buộc phải trì hoãn dùng tên lửa loại này cho tới thời điểm này.

Một số hình ảnh tên lửa đẩy Proton-M nổ tung khi rời bệ phóng:

Tên lửa đẩy Proton-M rời bệ phóng

Ngay sau khi rời bệ phóng, tên lửa đẩy Proton-M đã bất ngờ thay đổi quỹ đạo bay

Cắm đầu xuống đất

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?

Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm