Căng thẳng leo thang không có hướng “ hạ nhiệt” đã khiến Hàn Quốc phải huỷ bỏ phần diễn tập đổ bộ lên đảo tranh chấp với Nhật Bản.

Ông Lee Myung-bak trong chuyến thăm tới quần đảo Dokdo hôm 10.8 vừa qua.

Theo kế hoạch, từ ngày 7-10.9, Hàn Quốc tiến hành cuộc tập trận thường kỳ một năm hai lần bảo vệ quần đảo tranh chấp mà nước này gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima.

Tại đây các lực lượng lục quân, không quân, hải quân và lực lượng bảo vệ biển sẽ phối hợp diễn tập ngăn chặn tàu lạ xâm phạm lãnh hải Hàn Quốc. Các cuộc diễn tập trước đây thường bao gồm nội dung lính thủy đánh bộ đổ bộ từ máy bay trực thăng xuống đảo. Tuy nhiên, cuộc tập trận sắp tới không có phần diễn tập này.

Quyết định của Hàn Quốc hủy bỏ nội dung diễn tập đổ bộ trên đảo nói trên được đưa ra trong bối cảnh quan hệ ngoại giao giữa Hàn Quốc và Nhật Bản gia tăng căng thẳng, đặc biệt sau chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đến quần đảo tranh chấp ngày 10.8 vừa qua. Ngày 3.9, hai nước cũng đã quyết định tạm thời ngừng một chương trình trao đổi quân sự, theo đó các tư lệnh không quân và hải quân Nhật Bản đã hoãn các chuyến thăm tới Hàn Quốc dự kiến ngày 3.9 và Hàn Quốc cũng sẽ hoãn các chuyến thăm tương tự của các tư lệnh nước này tới Nhật Bản. Trước đó, hai nước đã trì hoãn cuộc họp thường niên giữa các bộ trưởng tài chính hai nước. Nhật Bản cho biết sẽ xem xét lại thỏa thuận hoán đổi tiền tệ với Hàn Quốc.

Trước tình hình căng thẳng leo thang, Chính phủ Nhật Bản đã gửi công hàm tới Chính phủ Hàn Quốc đề nghị hai bên cùng đưa vấn đề tranh chấp chủ quyền lãnh hải ra Tòa án Công lý Quốc tế . Tuy nhiên, phía Hàn Quốc bác bỏ đề xuất của Nhật Bản.

Cả Hàn Quốc và Nhật Bản đều cho rằng quần đảo mà người Hàn Quốc gọi là Dokdo và người Nhật gọi là Takeshima, nằm giữa 2 nước là của mình. Nhóm đảo tranh chấp dù chỉ là những đảo đá, nhưng quần đảo này lại có ý nghĩa chiến lược rất quan trọng, án ngữ tuyến hàng hải và hàng không trọng yếu, đồng thời đây còn được đánh giá là một ngư trường lớn, giàu tiềm năng khoáng sản và khí đốt. Vì thế, tranh chấp giữa Nhật Bản và Hàn Quốc không chỉ thường xuyên bùng phát mà còn cản trở khá nhiều quan hệ hợp tác giữa hai nước láng giềng này. Và căng thẳng mới đây nhất là việc Hàn Quốc thiết lập khu vực huấn luyện quân sự trên không phận quần đảo mà cả 2 nước cùng tuyên bố chủ quyền này.

Kể từ năm 1954, Hàn quốc đã cho đóng một đội bảo vệ bờ biển nhỏ trên đảo. Chuyến thăm của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak là chuyến thăm đầu tiên kể từ năm 2008 khi Thủ tướng Han Seung-soo tới thăm nơi đây và cũng tạo ra căng thẳng tương tự. Năm 2008, Hàn Quốc đã rút đại sứ của mình khỏi Nhật Bản sau khi một cuốn sách của Nhật cho rằng Nhật sở hữu quần đảo trên.

D.L (tổng hợp)

Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?

Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...