Người Úc đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền nghỉ hưu trong 13 năm
Người Úc có nguy cơ đối mặt với tình trạng thiếu hụt tiền nghỉ hưu trong 13 năm, và gần một nửa dân số Úc thừa nhận không tích lũy đủ cho thời gian nghỉ hưu.
Ảnh minh họa
Ngân hàng HSBC đã thực hiện cuộc khảo sát về vấn đề nghỉ hưu với 16,000 người từ khắp nơi trên thế giới. Kết quả khảo sát cho thấy, tỷ lệ tiết kiệm của người dân Úc thuộc nhóm thấp nhất thế giới. Ngoài ra, người Úc cũng dự tính thời gian nghỉ hưu trung bình của họ là 23 năm, nhưng các khoản tích luỹ và đầu tư của họ chỉ đủ để chi tiêu trong 10 năm. Đây là khoản thiếu hụt lớn nhất tại châu Á và lớn thứ tư trên thế giới. Khảo sát cũng cho thấy hơn một nửa người Úc không có khoản tích luỹ nào khác cho việc nghỉ hưu ngoại trừ tiền quỹ hưu trí bắt buộc.
Trong khi số người hoàn toàn không tích lũy gì cho việc nghỉ hưu chỉ chiếm trung bình 39% trên thế giới, nhưng chiếm đến 53% tại Úc. Trưởng bộ phận quản lý tài sản và ngân hàng bán lẻ của HSBC, ông Graham Heunis cho biết, với mức tăng trưởng tiền lương 2.6% mỗi năm, thấp nhất kể từ năm 1998, nhiều người Úc sẽ không thể đảm bảo được cuộc sống trong thời gian nghỉ hưu. Khảo sát cũng cho thấy, cứ 6 người Úc thì có một người có ý định làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian trong thời gian nghỉ hưu và một nửa người dân Úc cho biết họ cần phải tích luỹ ngay từ năm 30 tuổi.
Kim Phụng - Viet Times