Ảnh minh họa
Hàng loạt máy sưởi, máy điều hoà, máy sấy quần ở Australia bị rơi vào tình trạng “đắp chăn” khi các hộ gia đình tại quốc gia này đang cố gắng tiết kiệm chi tiêu năng lượng.
Theo khảo sát do công ty Canstar Blue thực hiện với 2,500 người trưởng thành tại Australia, cứ 3 người thì có khoảng 1 người ngừng sử dụng các thiết bị gia dụng trong năm qua để tiết kiệm chi tiêu. Trong khi đó, cứ 5 người thì chỉ có 1 người ngừng sử dụng các thiết bị này vì lý do môi trường. Tập đoàn năng lượng AGL ngày 19/8 công bố lợi nhuận sau thuế trong năm tài khoá vừa qua tăng 52%, đạt mức 570 triệu đô la. Tổng tiền lương và phụ cấp của Giám đốc điều hành AGL dù bị giảm 8.6% xuống còn 5.3 triệu đô la nhưng vẫn cao gấp 67 lần mức lương trung bình của người dân Australia. Người phát ngôn hiệp hội St Vincent de Paul Society Gavin Dufty cũng cho biết số người phụ thuộc vào các khoản trợ cấp để thanh toán chi tiêu năng lượng đang ngày càng gia tăng.
Tờ Herald Sun gần đây đã công bố các cáo buộc cho rằng nhân viên các công ty năng lượng bảo người nghỉ hưu đắp chăn và tắt máy sưởi nếu không có khả năng thanh toán tiền điện và khí ga. Khảo sát của cũng cho thấy trong khi người dân Victoria, Nam Úc và Tây Úc có khuynh hướng ngừng sử dụng máy sấy và chuyển qua sử dụng giá phơi quần áo, thì người dân Queensland, New South Wales và Tasmania có khuynh hướng ngừng sử dụng lò sưởi. Trong báo cáo hàng năm, AGL cho biết tiêu thụ năng lượng trong năm qua giảm 7.7% do khách hàng thay đổi thói quen sử dụng các thiết bị để tiết kiệm năng lượng và thời tiết vào mùa đông và mùa thu cũng ấm hơn các năm trước.
Kim Phụng - Viet Times
Xem thêm